Nghị quyết và Cuộc sống

Nêu cao vai trò người đứng đầu về công tác giáo dục liêm chính

Việt Tuấn 01/08/2024 15:20

Sáng 1-8, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 15-4-2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành về Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, các sở, ban, ngành.

Chú trọng tuyên truyền thực hiện liêm chính đến cán bộ, công chức

Báo cáo với đoàn khảo sát, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Bùi Bảo Tuấn cho biết, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thực hành liêm chính.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Nổi bật, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 147-KH/TU ngày 30-3-2023 về triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đối với nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập cuốn sách đến 51.988 đại biểu; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những nội dung sâu sắc của tác phẩm; về quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bản chất, ý nghĩa, kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Thành ủy cũng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị cho hơn 23.000 đại biểu; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt cho hơn 41 vạn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thành phố; có 118/118 đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Hằng năm, Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm tra đối với 50/50 đảng bộ trực thuộc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, lồng ghép với lĩnh vực này. Qua đó, kịp thời chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác giáo dục liêm chính; nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Thực hiện công tác giáo dục liêm chính, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện những cách làm hay như việc xây dựng và nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được lan tỏa, góp phần nhân lên cái đẹp, cái tích cực, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực trong đời sống xã hội, được Trung ương, các địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng như: Mô hình bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với công tác giáo dục liêm chính; báo cáo đánh giá rõ cụ thể, có thực tiễn về công tác này tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, đoàn cũng trao đổi, đề nghị thành phố Hà Nội nêu rõ thêm thực trạng về công tác giáo dục liêm chính; nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về liêm chính; công tác giáo dục liêm chính, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp huyện đối với nội dung này như thế nào?...

Nghiên cứu đưa giáo dục liêm chính vào chương trình giáo dục phổ thông

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Hà Nội là đảng bộ lớn nhất nước với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở. Thời gian qua, các chủ trương của Trung ương, bộ, ngành đều được thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, trong đó có nhiệm vụ về giáo dục liêm chính, phòng chống tham nhũng. Trong mỗi nhiệm kỳ, Thành ủy đều ban hành chương trình chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, trong triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hằng năm, xây dựng chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều giao chỉ tiêu, bằng giải pháp cụ thể, kiểm đếm kết quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đến nay, thành phố đã chỉ đạo hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ của 22 sở, ngành; phân cấp ủy quyền hơn 700 thủ tục hành chính thẩm quyền của cấp sở cho các quận, huyện, thị xã với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, để làm sâu sắc hơn, rõ hơn về thực hiện giáo dục liêm chính, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu đối với công tác này; coi công tác giáo dục liêm chính là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường cải cách hành chính, xây dựng môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc và biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đồng tình với giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này; đưa nội dung giáo dục, bồi dưỡng về liêm chính vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; đồng thời nghiên cứu, chọn nội dung đưa chuyên đề giáo dục liêm chính vào chương trình giáo dục chính trị cho học sinh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh giá cao Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng các nội dung theo yêu cầu của đoàn.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Hà Nội với Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị thành phố Hà Nội bổ sung những giải pháp, mô hình, cách làm hay, kết quả cụ thể đạt được. Trong đó, cần đề xuất, kiến nghị cụ thể để thúc đẩy công tác giáo dục liêm chính của các địa phương, để đoàn hoàn thiện báo cáo gửi Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng đề nghị thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác cán bộ, trong đó lấy liêm chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, sử dụng cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nêu cao vai trò người đứng đầu về công tác giáo dục liêm chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.