Giải trí

Nét đẹp Hà Nội trong dòng chảy “Giai điệu tự hào”

Trần Thị Khánh Linh 24/11/2023 13:48

Sáng 24-11, tại Phân xưởng gia công nóng B1 (Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội), Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội phối hợp cùng nhóm DragonPlus thực hiện chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, thu hút đông đảo nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố tham gia.

DragonPlus là một nhóm nhạc bán chuyên nghiệp, có cách tiếp cận tác phẩm khá gần gũi với số đông khán giả. Nhóm cùng các nghệ sĩ khách mời Mai Loan, Minh Tuyết, Nguyễn Cương đã mang đến khán giả không gian âm nhạc du dương, gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ.

543-202311241232311.jpg
Nhóm DragonPlus mở màn với giai điệu quen thuộc của bài “Đưa cơm cho mẹ đi cày” (Hàn Ngọc Bích sáng tác).

Sân khấu “Giai điệu tự hào” tái hiện từng giai đoạn lịch sử của Hà Nội. Ca sĩ Khôi Minh, đại diện nhóm DragonPlus bày tỏ: “DragonPlus quan tâm tới sự biến đổi của nhạc Việt theo dòng lịch sử và có sự kết nối mạnh mẽ với những ca khúc được sáng tác trong những năm 1970 trở lại đây. Chúng tôi lựa chọn những ca khúc trữ tình mà vẫn không kém phần hào hùng, phản ánh ký ức của nhiều thế hệ để thể hiện. Những bài hát này rất gần gũi với thế hệ 8X trở về trước và chúng tôi tin chúng vẫn có sức hút với thế hệ trẻ hôm nay”.

543-202311241232312.jpg
“Hạt gạo làng ta” và “Dưới mái trời Hà Nội” (Phạm Tuyên) là hai ca khúc tiếp nối câu chuyện tuổi thơ của thế hệ 7X-8X.
543-202311241232315.jpg
Hai giọng ca nữ của DragonPlus: Phương Mai và Diệu Ánh hòa giọng trong bài “Ngày mai anh lên đường” (Thanh Trúc - Lê Giang sáng tác).
543-202311241232316.jpg
Rất đông khán giả thuộc thế hệ 7X - 8X tham dự chương trình, lắng nghe những giai điệu hào hùng của một thời.
543-202311241232317.jpg
“Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh sáng tác) và “Lời tỏ tình mùa xuân” (Thanh Tùng sáng tác) vang lên đầy tự hào giữa không gian kiến trúc của di sản công nghiệp.
543-202311241232318.jpg
Ca sĩ Mai Loan cùng “Trời Hà Nội xanh” (sáng tác Văn Ký) tiếp nối chuyến tàu ký ức đưa khán giả đến âm nhạc thời kỳ bao cấp.
543-2023112412323110.jpg
DragonPlus cùng nghệ sĩ khách mời khép lại chương trình bằng ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao sáng tác) và “Cảm ơn mùa thu” (Thanh Tùng sáng tác).

Trong chương trình, nhóm DragonPlus bày tỏ mong muốn có thêm nhiều không gian biểu diễn, sáng tạo để tiếp tục lan tỏa những “Giai điệu tự hào” tới khán giả hôm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp Hà Nội trong dòng chảy “Giai điệu tự hào”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.