Thế giới

NATO xem xét tăng cường hiện diện quân sự lâu dài tại Kosovo

Quỳnh Dương 28/11/2023 - 07:27

Ngày 28 và 29-11, bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại trụ sở ở Brussels (Bỉ). Cuộc họp do Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì.

tttth2-1699100273732225472266.jpg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại họp báo.

Tại cuộc họp báo ngay trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo là tìm biện pháp “hạ nhiệt” căng thẳng giữa Kosovo và Serbia.

Ông khuyến cáo hai bên kiềm chế lời lẽ mang tính kích động và các quyết định khiến căng thẳng leo thang hơn nữa. Tổng Thư ký NATO đồng thời thúc đẩy cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.

NATO sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo sự ổn định trong khu vực, bao gồm cả việc xem xét triển khai hiện diện quân sự lâu dài tại Kosovo.

Sau khi tranh cãi bùng phát giữa Serbia và Kosovo vào cuối tháng 9 vừa qua, NATO đã tăng cường lực lượng ở Kosovo thông qua quyết định bổ sung khoảng 1.000 binh sĩ và vũ khí hạng nặng, nâng tổng số quân được triển khai ở đây lên khoảng 4.500.

Tại hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao cũng sẽ thảo luận về các biện pháp ủng hộ Ukraine và kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh tại Washington (Mỹ) vào tháng 7-2024.

Về vấn đề mở rộng NATO, ông Stoltenberg nhấn mạnh việc Thụy Điển đã thực hiện đầy đủ cam kết và đây là lúc Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất quá trình cho phép Thụy Điển gia nhập NATO.

29 thành viên khác trong NATO hy vọng có thể chính thức chào đón Thụy Điển gia nhập liên minh tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đang đình trệ tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
NATO xem xét tăng cường hiện diện quân sự lâu dài tại Kosovo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.