Thế giới

NASA xác nhận 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận

Hoàng Linh 13/01/2024 - 13:37

Ngày 13-1, NASA xác nhận 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận kể từ khi các phép đo bắt đầu vào năm 1880.

0873b690-b182-11ee-bfdd-29b11efd505c.jpg
Phân bổ nhiệt toàn cầu trong năm 2023. Ảnh: NASA.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố báo cáo nhiệt độ toàn cầu thường niên. Theo báo cáo, nhiệt độ toàn cầu năm ngoái cao hơn khoảng 1,2 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn cơ sở của NASA từ năm 1951 đến năm 1980.

So với những năm 1880, Trái đất đã ấm hơn 2,5 độ vào năm 2023. Theo các nhà phân tích, phần lớn sự gia tăng xảy ra sau giai đoạn cơ sở của NASA. Nói cách khác, vài thập kỷ qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất về tăng nhiệt độ toàn cầu. Tháng 7-2023 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận.

"Báo cáo nhiệt độ toàn cầu của NASA và Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đã xác nhận những gì hàng tỷ người trên thế giới đã trải qua vào năm ngoái. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí hậu, từ nhiệt độ cực cao, cháy rừng, đến mực nước biển dâng cao. Chúng ta sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ nếu lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng", quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết.

Điều đáng ngại hơn là, năm 2023 nóng kỷ lục không phải trường hợp hãn hữu. Mười năm liên tiếp vừa qua đều được ghi nhận là năm nóng nhất lịch sử. NOAA gần đây cũng dự báo năm 2024 sẽ tiếp diễn xu hướng này.

Trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, Nhà Trắng gần đây đã có nhiều động thái quyết liệt, như ra mắt Trung tâm Khí nhà kính Mỹ để cung cấp dữ liệu khí hậu thiết yếu. Cùng với đó, đạo luật Giảm lạm phát năm 2023 cũng đã dành 369 tỷ USD cho các chương trình khí hậu và năng lượng sạch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cam kết đưa mức phát thải năm 2025 xuống ít nhất 50% so với mức của năm 2005.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
NASA xác nhận 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.