Ngày 1-3, tại Lăng Văn Sơn, xã Ô Diên đã diễn ra Hội hát chèo tàu (hay còn gọi là hát tàu tượng). Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách về dâng hương, tham quan, trải nghiệm loại hình diễn xướng dân gian độc đáo của vùng Tổng Gối xưa, nay là xã Ô Diên.
Năm nay, Hội hát chèo tàu Tổng Gối diễn ra tưng bừng, náo nức hơn khi cán bộ và nhân dân địa phương tổ chức công bố ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận theo Quyết định số 1351/QĐ-BVHTTDL.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Lăng Văn Sơn, nơi yên nghỉ của tướng Văn Dĩ Thành, cũng là nơi thực hành di sản Hội hát chèo tàu Tổng Gối từ thế kỷ XVII đến nay để tham dự lễ hội. Ảnh: Nguyễn MaiRất đông người dân địa phương và du khách tới dự Hội hát chèo tàu Tổng Gối. Ảnh: Nguyễn MaiPhần nghi lễ rước tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn MaiPhần nghi lễ rước tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn MaiĐông đảo nhân dân và du khách tham dự lễ hội tại Lăng Văn Sơn. Ảnh: Nguyễn MaiNgười dân và du khách dâng hương tưởng nhớ Thành hoàng Tổng Gối. Ảnh: Nguyễn Mai
Các cụ cao niên các làng: Thượng Hội, Thúy Hội, Vĩnh Kỳ, Phan Long xưa thuộc vùng Tổng Gối, nay là xã Ô Diên. Ảnh: Nguyễn MaiHình ảnh bốn mẹ Chiêu quân (đến từ 4 làng Thượng Hội, Thúy Hội, Vĩnh Kỳ, Phan Long) trong Hội hát chèo tàu. Ảnh: Nguyễn MaiPhần diễn xướng chèo tàu qua phần biểu diễn của các nghệ nhân và các ca nhi đến từ Câu lạc bộ chèo tàu Tân Hội. Ảnh: Nguyễn Mai Nội dung của các bài hát trong diễn xướng chèo tàu là những bài hát riêng và những bài hát đối đáp của “tàu” và “tượng”, đều nhằm ca ngợi công đức của Thành hoàng Tổng Gối Văn Dĩ Thành. Ảnh: Nguyễn MaiTất cả bài hát của nghệ thuật chèo tàu đến nay vẫn được người dân vùng Tổng Gối giữ gìn nguyên vẹn lời ca cổ. Dù đã trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử nhưng lời ca, điệu hát vẫn giữ được vị thế của mình, vẫn làm say đắm lòng người. Ảnh: Nguyễn MaiCác em thiếu nhi Trường Tiểu học Tân Hội B vẽ tranh tranh về hội chèo tàu quê hương. Ảnh: Nguyễn MaiNgười dân và du khách hòa mình trong không gian đặc sắc của lễ hội. Ảnh: Nguyễn MaiHội hát chèo tàu Tổng Gối không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, mà còn là “di sản sống” phản ánh chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng gìn giữ truyền thống của cộng đồng cư dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn MaiTrong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, chèo tàu đã và đang trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng ven đô, gắn với du lịch trải nghiệm, giáo dục truyền thống, biểu diễn phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Mai
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.