Thời gian qua, cơ quan tài chính các cấp trong lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” theo Chỉ thị số 97/CT-BQP ngày 7-7-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo đó, 10 tiêu chuẩn đơn vị quản lý tài chính tốt đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, không có vụ việc vi phạm pháp luật về tài chính phải xử lý.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, quán triệt Chỉ thị số 97/CT-BQP, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; bảo đảm tài chính đúng, đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ ra quân, tuyển quân; hội thi, hội thao, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản, bảo quản sửa chữa, bảo dưỡng nâng cấp trang bị vũ khí, khí tài; kinh phí phòng chống dịch bệnh... và các nhiệm vụ đột xuất được giao.
Đáng chú ý, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ liên thẩm quân số theo quy định tại Thông tư số 300/2017/TT-BQP ngày 13-12-2017 của Bộ Quốc phòng, việc thực hiện tốt công tác quản lý quân số, vật tư, tài sản được chú trọng hơn một bước. Theo đó, công tác liên thẩm quân số được tổ chức và duy trì đều đặn giữa các phòng: Quân lực, Cán bộ, Hậu cần, Tài chính do Thủ trưởng Bộ Tham mưu chủ trì. Thực hiện nghiêm kế hoạch ra quân, tuyển quân; tổ chức cấp phát chặt chẽ, không trùng lĩnh, trùng cấp.
Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt việc mua sắm tài sản có giá trị lớn, sửa chữa trụ sở; bảo quản tốt doanh cụ, trang thiết bị để kéo dài thời gian sử dụng; giảm tối đa chi phí điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm; hạn chế chi phí tiếp khách, hội nghị; không dùng xe công vào việc riêng, tổ chức đi xe chung.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát thẩm định dự toán, kiểm soát chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công. Do làm tốt công tác phòng ngừa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không phát hiện có vụ việc tham ô, tham nhũng xảy ra.
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Nhà trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các ban, bộ, ngành trung ương và Hà Nội; giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với lượng học viên đông, chế độ bảo đảm đa dạng, trong 5 năm qua (2021-2025), hơn 70.000 học viên, sinh viên đã được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách.
Đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ, thực hiện khối lượng công việc lớn, nhà trường đã bảo đảm tốt công tác giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Bộ Tư lệnh giao; chấp hành nghiêm công tác lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng.
Tại Sư đoàn 301 - đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh, công tác quản lý tài chính được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thượng tá Đào Trọng Lương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301 cho biết, xác định việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt" là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Sư đoàn đã cụ thể hóa các mục tiêu của phong trào thành những nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn. Trong đó, đơn vị tập trung chỉ đạo làm chuyển biến những khâu yếu trong công tác quản lý tài chính, tài sản công. Trên cơ sở ngân sách được giao, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập và phân bổ dự toán ngân sách trực tiếp đến cơ quan, đơn vị chi tiêu, bảo đảm cơ cấu hợp lý, toàn diện, giao một lần ngay từ đầu năm, đúng trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, phòng chống cứu hộ, cứu nạn, bảo quản, sửa chữa trang bị kỹ thuật.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu rút kinh nghiệm: Để có phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt", cần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tài chính cần kiệm, liêm chính. Theo đồng chí, nâng tầm phong trào không chỉ là yêu cầu về quản lý ngân sách hiệu quả, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng vũ trang Thủ đô chính quy, hiện đại, gương mẫu về đạo đức công vụ. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, đơn vị đẩy mạnh phong trào theo hướng sâu rộng, chất lượng, hiệu quả; quản lý chặt ngân sách, bảo đảm kinh phí đầy đủ, kịp thời; thực hiện tốt chương trình hành động về tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, năng lực chuyên môn vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.