Nâng cao vai trò của Mặt trận trong thúc đẩy phát triển văn hóa làng nghề

Bảo Duy 05/08/2025 18:44

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các hội đồng tư vấn tại xã Bát Tràng; qua đó giúp cán bộ Mặt trận và những người làm công tác tư vấn, định hướng dư luận, văn hóa xã hội của Mặt trận có thêm những góc nhìn, kiến thức thực tiễn phong phú về phát triển những giá trị truyền thống, tinh hoa văn hóa làng nghề trong tương lai.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện các phòng thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; cán bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; thành viên các Hội đồng tư vấn: Văn hóa - Xã hội, Kinh tế, Tổng hợp và phân tích dư luận xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; xã Bát Tràng…

Đoàn đã đến tham quan các di tích văn hóa của xã Bát Tràng như: Đình Giang Cao, Miếu Giang Cao, chùa Tiêu Dao, Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đình Giang Cao. Ảnh: B.Duy

Đặc biệt, đoàn đã tới tham quan không gian trưng bày nghề gốm Bát Tràng xưa và nay nằm trong tòa nhà Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, một tổ hợp văn hóa hướng đến giá trị kết nối cộng đồng. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu những giá trị truyền thống của nghề sản xuất gốm Bát Tràng, nghe giới thiệu những câu chuyện về lịch sử hình thành, phát triển của gốm Bát Tràng, các dòng họ làng gốm Bát Tràng xưa; thông điệp thời gian từ sản phẩm gốm cổ, hiểu thêm về quy trình kỹ thuật, các công đoạn chế tác, cơ sở sản xuất gốm truyền thống…

Đoàn nghe giới thiệu về Miếu bản làng Giang Cao - di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp Thành phố. Ảnh: B.Duy

Chia sẻ cảm xúc về “tour” tham quan, du lịch trải nghiệm được cho là đầy ý nghĩa và thú vị này, GS Nguyễn Anh Trí - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội) cho biết: "Tour" tham quan ở xã Bát Tràng thực sự rất thú vị với các thành viên trong các Hội đồng tư vấn như chúng tôi, thú vị vì khi đến đây được tham quan làng nghề truyền thống có lịch sử hàng nghìn năm, tham quan nhiều di tích lịch sử văn hóa rất có giá trị không chỉ gắn liền với địa phương mà còn gắn với sự phát triển của Thủ đô và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

"Chuyến tham quan cũng cho chúng tôi thấy rõ hơn định hướng đúng đắn của của Đảng, Thủ đô về phát triển công nghiệp văn hóa - đây là định hướng rất đúng, trúng, nên làm, có tính khả thi cao, không chỉ đưa lại lợi ích to lớn về tinh thần, văn hóa mà cả vật chất cho người dân", GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Đoàn tham quan và nghe giới thiệu về chùa Tiêu Dao - ngôi chùa xây dựng bằng gốm Bát Tràng duy nhất ở Hà Nội. Ảnh: B.Duy

Từ thực tế trải nghiệm qua chuyến đi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội Nguyễn Anh Trí cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến việc khai thác tiềm năng đô thị ven sông Hồng, đồng thời kiến nghị thành phố Hà Nội nên sớm đầu tư tu tạo các đô thị ven sông Hồng, bãi nổi ở sông Hồng, để không chỉ mang lại lợi ích cho người dân xã Bát Tràng, Thủ đô Hà Nội, mà cả những người dân sinh sống ở vùng đất ven sông Hồng đều được thụ hưởng.

Khẳng định chuyến tham quan có ý nghĩa rất thiết thực với cán bộ Mặt trận và những người làm công tác định hướng dư luận xã hội, ông Vũ Hào Quang - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố) nhấn mạnh: Việc ôn lại những giá trị truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc, đồng thời nhắc nhở cho thế hệ trẻ, thế hệ đương đại nhìn thấy tương lai văn hóa đất nước mình từ làng nghề truyền thống, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại và tương lai là cách tiếp cận rất cần thiết cho những người làm công tác văn hóa, định hướng dư luận xã hội; từ đó có thể hướng dẫn người dân đi theo định hướng văn hóa phù hợp trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt là giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại số bùng nổ như hiện nay.

Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về gốm Bát Tràng tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt. Ảnh: B.Duy

Phân tích và nhấn mạnh thêm trong thời điểm mạng xã hội bùng nổ, công tác định hướng dư luận của MTTQ càng cần được coi trọng, hướng đến nội dung truyền thông đúng, trúng, định hướng chuẩn mực, công tác giám sát chặt chẽ, qua đó tập hợp các lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân... ông Vũ Hào Quang cho rằng, buổi sinh hoạt hôm nay rất có ý nghĩa với cán bộ làm công tác tuyên giáo, định hướng dư luận của Mặt trận, giúp cán bộ Mặt trận nắm được tình hình thực tế, sinh động để ứng dụng vào thực tiễn công tác.

"Mỗi thành viên các Hội đồng tư vấn đều có đóng góp nhất định trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục duy trì nét đặc sắc của làng nghề gốm Bát Tràng, truyền thống văn hóa lâu đời, đặc sắc của Việt Nam. Mỗi cán bộ Mặt trận cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, tạo điều kiện cho làng nghề gốm Bát Tràng nói riêng, làng nghề nói chung phát triển phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại là điều rất thiết trong thời gian tới", Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội nhấn mạnh.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt. Ảnh: B.Duy

Ông Vũ Hào Quang cũng cho rằng, để phát triển hơn nữa giá trị của làng nghề, Bát Tràng cần đa dạng hơn nữa các mô hình tham quan, tăng cường các hình thức quảng bá về văn hóa phù hợp với xu hướng tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại công nghệ số. Đặc biệt, có thể nghiên cứu khai thác thêm tour du lịch đêm, khai thác thêm các tiềm năng ven sông của Bát Tràng, qua đó đưa Bát Tràng trở thành điểm du lịch hấp dẫn hơn nữa trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nâng cao vai trò của Mặt trận trong thúc đẩy phát triển văn hóa làng nghề

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.