Chính trị

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân

Hiền Phương 15/11/2023 - 15:21

Ngày 15-11, UBND thành phố Hà Nội tổng kết công tác tuyển quân năm 2023 và hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2024. Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.

a-nhan-sua.jpg
Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với chức năng là cơ quan Thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển nhận công dân ngập ngũ với 12 đầu mối đơn vị nhận quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. UBND cấp huyện phát lệnh gọi 4.561 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Lễ giao, nhận quân năm 2023 được tổ chức bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ quân đội, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Công dân nhập ngũ 3.500/3.500, đạt 100% chỉ tiêu, giao cho 12 đầu mối đơn vị nhận quân cấp quân đoàn, quân chủng, binh chủng, các tổng cục, sư đoàn và tương đương. Công dân nhập ngũ có trình độ văn hóa THPT trở lên chiếm 86,1%, trong đó, công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 22,5%. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu được giao; 100% có trình độ THPT trở lên...

nhan(1).jpg
Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Về công tác tuyển quân năm 2024, theo kế hoạch, đến thời điểm này, các cấp đang tiến hành tổ chức sơ tuyển công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ ngày 5 đến 20-11). Việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 1 đến 20-12-2023; chốt quân số với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 8-2-2024; phát lệnh nhập ngũ trước ngày 8-2-2024; dự kiến tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 ngày 26-2-2024 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Để thực hiện tốt công tác khám, tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, UBND thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân để cổ vũ, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, chú trọng kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ trong việc giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân, chiến sĩ công an xuất ngũ...

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 51 tập thể; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng 5 tập thể có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.