Xã hội

Nâng cao năng lực cho hơn 25.000 doanh nghiệp nữ

Nguyệt Ánh 01/07/2026 - 14:11

Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” đã thu hút 27.189 doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tham gia, hỗ trợ 25.118 học viên hoàn thành xuất sắc các nội dung đào tạo cơ bản.

Ngày 1-7, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (CWD) phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Phát triển kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ: Động lực cho tăng trưởng bao trùm và bền vững" và tổng kết Dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, chuyên gia kinh tế, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, cùng đông đảo nữ chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước.

Thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ

z7995477119411_ad0b33c10c014c277d69edb7bc24012e.jpg
Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển Dương Thị Ngọc Linh phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển Dương Thị Ngọc Linh nhấn mạnh: “Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường không chỉ góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ mà còn tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội tích cực, không chỉ cho bản thân và gia đình mà còn cho cộng đồng và địa phương nơi mình sinh sống”.

z7995477105996_9dc7f4dcaba13f2f75d48f6d2da4e30a.jpg
Đại diện các cơ quan và đối tác chiến lược tặng hoa chúc mừng Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển (CWD) nhân kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập (1/7/2002 – 1/7/2026) trong khuôn khổ tọa đàm. Ảnh: Bảo Lâm

Với vai trò đơn vị đồng hành thực hiện dự án, bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam cho biết: “Kinh nghiệm từ sáng kiến AMB (Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”) cho thấy, khi các hỗ trợ thiết thực đi cùng với cách tiếp cận phù hợp với phụ nữ, sẽ tạo ra nhiều cơ hội học tập dễ tiếp cận hơn và tăng cường kết nối cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Nhờ đó, họ không chỉ phát triển tốt hơn trong hiện tại mà còn có thể chủ động thích ứng, đổi mới và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển bao trùm, bền vững của nền kinh tế”.

Được triển khai từ năm 2024 dưới sự hỗ trợ của Visa thông qua Quỹ Châu Á, Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” hướng đến mục tiêu thúc đẩy nhóm lực lượng đông đảo và năng động này thông qua các giải pháp nâng cao năng lực tài chính và kỹ năng chuyển đổi số. Sau hành trình 3 năm thực hiện, dự án đã đạt những kết quả tích cực.

Chương trình đã thu hút 27.189 doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tham gia; hỗ trợ 25.118 học viên hoàn thành xuất sắc các nội dung đào tạo cơ bản; đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực cho 480 cán bộ thuộc các tổ chức tài chính vi mô tại địa phương.

z7995477111331_bdca10578c5dc10e994ede3f6f23cc17.jpg
Quang cảnh buổi tổng kết. Ảnh: Bảo Lâm

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao tặng 100 Giải thưởng Phát triển kinh doanh, nhằm tôn vinh các gương nữ chủ doanh nghiệp và hỗ kinh doanh tiêu biểu, đồng thời xây dựng 1 bộ học liệu chuẩn hóa về kỹ năng số, quản trị kinh doanh và giáo dục tài chính tích hợp trực tiếp trên nền tảng AMB.

Khảo sát đánh giá tác động cuối dự án vào tháng 6-2026 với 336 học viên AMB cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt về năng lực cốt lõi. Cụ thể, hơn 97% học viên cải thiện kiến thức về quản lý kinh doanh, tài chính và kỹ năng số; khoảng 97% tự tin hơn khi sử dụng điện thoại/Internet cho kinh doanh. Về ứng dụng số, có 75% chủ động bán hàng online và 94% ứng dụng công cụ số để quản lý kinh doanh. Hiệu quả kinh tế cũng được khẳng định khi 94% học viên tăng số lượng khách hàng và 95% tăng mức độ trao đổi với khách hàng qua nền tảng số.

Lan tỏa giá trị bền vững từ mô hình sinh kế

z7995477133092_53aae06e316a11d48ffe0c20a3663ab1.jpg
Các đại biểu và chuyên gia đã cùng trao đổi về hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Ảnh: Bảo Lâm

Tại tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia đã cùng trao đổi về hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử và kết nối thị trường.

Các chuyên gia khẳng định rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc nâng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa là giải pháp then chốt để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của toàn bộ nền kinh tế.

z7995477126360_6a3929ae1f8f4358dd9cd27dc801929a.jpg
Ban tổ chức tri ân các cán bộ đồng hành cùng Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”. Ảnh: Bảo Lâm

Bên lề tọa đàm, các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ đã mang đến không gian trưng bày sản phẩm vô cùng phong phú và sinh động, minh chứng cho sức sáng tạo và nội lực mạnh mẽ của phụ nữ khi được tiếp sức.

Câu chuyện thành công của chị Trần Thị Dung tại tỉnh Thanh Hóa với mô hình “Mở rộng sinh kế từ nghề đan cói” là một minh chứng sống động nhất cho hiệu quả mà dự án mang lại. Từ một nghề đan cói nhỏ lẻ, thủ công và bấp bênh, sau khi tham gia khóa đào tạo AMB, chị Dung đã biết cách áp dụng kiến thức quản lý tài chính, lập kế hoạch bài bản và tiếp thị số để tối ưu hiệu quả.

Sự tự tin giúp chị mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất sang các vùng lân cận và đưa sản phẩm tiếp cận nhiều thị trường mới. Đến nay, doanh thu mô hình của chị đạt mức ổn định 320-350 triệu đồng/tháng, phát triển mạng lưới rộng với 8 đại lý và giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ và người lớn tuổi.

z7995477126109_9ceee0d7e1e24ea600a2f75b72048cdb.jpg
Sản phẩm nón lá của hộ kinh doanh của chị Phùng Thị Hương được nhiều người quan tâm. Ảnh: Bảo Lâm

Trong khi đó, hộ kinh doanh của chị Phùng Thị Hương, một thợ làm nón tâm huyết của làng nghề nón lá Phú Châu (xã Vật Lại, Hà Nội), là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ gìn giữ nét đẹp truyền thống kết hợp với tư duy kinh doanh nhạy bén. Nhờ áp dụng các kỹ năng quản lý và chủ động tìm kiếm đầu ra, trung bình mỗi ngày hộ của chị Hương bán ra từ 30 đến 50 chiếc nón lá, mang lại nguồn thu nhập đều đặn. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mô hình của chị Hương còn tạo việc làm ổn định cho 3 đến 5 người phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập tăng thêm 4 triệu đồng/người/tháng.

Những mô hình kinh doanh của hàng ngàn nữ chủ doanh nghiệp trên cả nước chính là những quả ngọt từ Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”. Thông qua các hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối nguồn lực, dự án đã góp phần giúp phụ nữ nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ, tiếp cận các cơ hội thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nâng cao năng lực cho hơn 25.000 doanh nghiệp nữ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.