Để bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên (Hà Nội) tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Thay đổi hành vi xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Quá trình đô thị hóa, mật độ dân cư tăng cao khiến lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn. Nếu không được phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đúng quy trình thì rác thải có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và sức khỏe cộng đồng.
Cũng như nhiều hộ gia đình khác, trước đây chị Lương Thị Thoan ở thôn Phú Nhiêu thường gom chung các loại rác sinh hoạt, chưa phân loại và xử lý rác hữu cơ ngay tại nhà. Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn của các cấp hội phụ nữ, các loại rau, củ, quả, thức ăn thừa… đã được chị phân loại, xử lý thành phân hữu cơ để bón cho cây trồng.
“Khi được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng thùng xử lý rác hữu cơ và chế phẩm IMO, tôi thấy cách làm khá đơn giản, dễ thực hiện và duy trì trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu mỗi gia đình cùng thay đổi thói quen, phân loại và xử lý rác ngay tại nhà thì lượng rác thải ra môi trường sẽ giảm rất nhiều”, chị Lương Thị Thoan cho biết.
Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chỉ thực sự hiệu quả khi trở thành thói quen của người dân, với từng nhóm chất thải được nhận diện, phân loại và xử lý đúng quy trình. Cùng với ý thức người dân, việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng quy trình quản lý, xử lý rác khép kín cũng là yếu tố quan trọng để các mô hình phân loại, xử lý rác trong cộng đồng được duy trì bền vững.
Từ thực tế triển khai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nhiêu Cao Thị Tuyển cho biết: “Chúng tôi được hướng dẫn cụ thể về cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đặc biệt là quy trình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh IMO. Điều quan trọng là phải duy trì lâu dài, tạo chuyển biến trong thói quen của hội viên, góp phần lan toả những cách làm hiệu quả trong phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt”,
Vận hành hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường
Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên, thời gian qua đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên và người dân trong công tác bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong đó, các mô hình như: Thu gom phế liệu - biến rác thải thành tiền; đi chợ cùng làn nhựa; ra quân lật úp phế thải; phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình... tiếp tục được duy trì, nhân rộng.
Ngoài ra, các chi hội trên địa bàn cũng đã xây dựng được 6 mô hình “Ngôi nhà xanh”, góp phần thu gom, phân loại rác thải tái chế, gây quỹ hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với quyết tâm đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên tiếp tục triển khai xây dựng 3 mô hình bảo vệ môi trường, gồm: mô hình “Ngôi nhà xanh” lan tỏa phong trào thu gom, phân loại rác tái chế gây quỹ an sinh; mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh IMO”, góp phần giảm lượng rác thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất và đời sống và mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về bảo vệ môi trường”, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh và thân thiện.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên Vũ Thị Hương Nhiên cho biết, phong trào thu gom phế liệu, rác tái chế gây quỹ từ thiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và người dân. Từ những chai nhựa, lon nước, giấy vụn tưởng chừng không còn giá trị, các cấp hội đã tạo nguồn quỹ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Năm nay, địa phương tiếp tục triển khai mô hình "Ngôi nhà xanh" tại tất cả các thôn trên địa bàn. Để mô hình này được triển khai thống nhất, vận hành hiệu quả, chúng tôi đã ban hành Quyết định thành lập và đưa mô hình đi vào hoạt động. Đồng thời triển khai các mô hình "Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh IMO”, mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu về bảo vệ môi trường", đảm bảo thực chất, hiệu quả", bà Vũ Thị Hương Nhiên thông tin.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuyên Lê Thanh Hải cho biết, những mô hình, cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội là rất thiết thực, hiệu quả. Từ chính bàn tay của chị em đã góp phần quan trọng xây dựng nên những ngôi nhà, tuyến đường xanh- sạch- đẹp- văn minh, trở thành miền quê đáng sống.
"Chúng tôi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua, khắc phục kịp thời “điểm nghẽn” về môi trường. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống”, đồng chí Lê Thanh Hải chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.