Chính trị

Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”

Việt Tuấn 01/07/2026 - 17:36

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng chiến lược của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập. Những kết quả toàn diện, sát thực tế từ cơ sở đến các đơn vị chủ lực không chỉ khẳng định bản lĩnh, năng lực hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang Thủ đô, mà còn góp phần quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

1.jpg
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301) diễn tập. Ảnh: QP

Đổi mới từ bãi tập: Chiến sĩ mới vững vàng bản lĩnh “ba tiếng nổ”

Một trong những khâu then chốt, đặt nền móng cho chất lượng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) chính là công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Ghi nhận tại Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301) trong những ngày hè cao điểm vừa qua, không khí thi đua “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường luôn diễn ra hết sức sôi nổi. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn duy trì nghiêm túc nền nếp huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường.

Đợt kiểm tra kết quả huấn luyện “3 tiếng nổ” (bắn súng tiểu liên AK bài 1, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích) của chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 7 đã đạt được những kết quả hết sức khích lệ. Trên bệ bắn và các vị trí thực hành, các chiến sĩ mới đều thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng động tác, yếu lĩnh kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cũng như vũ khí trang bị.

Trực tiếp kiểm tra và động viên bộ đội trên thao trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huấn luyện và sự cố gắng vượt bậc của các chiến sĩ mới. Đồng chí khẳng định, huấn luyện “3 tiếng nổ” là nội dung đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp chiến sĩ mới nâng cao bản lĩnh tâm lý, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, mà còn là môi trường rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

2.jpg
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 thực hiện động tác đi khom. Ảnh: QP

Để tiếp tục nâng cao chất lượng trong thời gian tới, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì chặt chẽ chế độ nền nếp huấn luyện, chú trọng phương châm huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Đồng thời, tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động cho bộ đội và đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chủ động phương án tác chiến, giữ vững an ninh từ cơ sở

Bên cạnh công tác huấn luyện thường trực, nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ (KVPT) và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ tại các địa phương cũng được Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo sát sao, đạt nhiều bước tiến quan trọng.

3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm động viên các chiến sĩ mới. Ảnh: QP

Vừa qua, phường Hai Bà Trưng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình trong diễn tập tác chiến trong KVPT, đáp ứng tốt các yêu cầu, mục tiêu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Hà Nội và Tổ đạo diễn. Các thành phần tham gia diễn tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, xử lý tốt các tình huống được đưa ra, nhanh chóng chuyển địa phương vào trạng thái theo từng giai đoạn của cuộc diễn tập.

Đây là lần đầu tiên khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường tổ chức một nội dung khó với sự tham gia phối hợp, hiệp đồng của nhiều lực lượng, nhiều thành phần. Điểm nhấn nổi bật của cuộc diễn tập là phần thực binh “Phương án giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường”. Thông qua thực binh, năng lực ứng phó, xử trí tình huống khẩn cấp của địa phương đã được nâng lên một bước rõ rệt, đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng.

Tương tự, tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ tại khu dân cư đông người cũng được cụ thể hóa bằng cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ (CNCH) phối hợp nhiều lực lượng tại Tổ dân phố số 41 (địa điểm nhà ở nhiều căn hộ tại số 37 ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên).

Tình huống giả định đặt ra rất sát thực tế: Xảy ra cháy lớn tại khu vực để xe tầng 1 tòa nhà do tàn thuốc lá bén vào xe máy rò rỉ xăng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát sinh nhiều khói độc, khiến nhiều người mắc kẹt. Ngay lập tức, cơ chế “4 tại chỗ” được kích hoạt. Lực lượng tại chỗ gồm Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, dân phòng, y tế cùng nhân dân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp đến hiện trường tiếp quản quyền chỉ huy, đám cháy nhanh chóng bị khống chế hoàn toàn, các nạn nhân được cứu hộ an toàn. Cuộc diễn tập đã góp phần biến mỗi người dân thành một “chiến sĩ” phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Một hợp phần không thể tách rời trong sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô chính là lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Thấu hiểu điều đó, Trung đoàn Pháo binh 452 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai và xã Phú Xuyên tổ chức thành công cuộc Diễn tập tiếp nhận quân nhân dự bị năm 2026 trong điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt.

5.jpg
Thiếu tướng Trần Minh Toản và Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra sổ sách ghi chép của cán bộ, nhân viên Tổ tiếp nhận. Ảnh: QP

Đến tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập, Thiếu tướng Trần Minh Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống văn kiện, kế hoạch đến vận hành nhịp nhàng Trạm tiếp nhận.

Phân tích sâu sắc về bối cảnh tình hình thế giới hiện nay với những diễn biến nhanh chóng, bất ổn và khó lường từ các cuộc xung đột quân sự lớn, đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh: Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh trong thời bình là một biện pháp hữu hiệu, có ý nghĩa chiến lược để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và quan điểm cốt lõi “người trước, súng sau”, các đơn vị nhận nguồn và giao nguồn cần tiếp tục quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện và siết chặt kỷ luật quân đội.

Đồng thời, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đối với các đồng chí quân nhân dự bị, cần phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và giữ vững mối đoàn kết, quyết tâm cùng lực lượng thường trực xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động huấn luyện, diễn tập thiết thực, hiệu quả và toàn diện từ các đơn vị chủ lực đến các lực lượng vũ trang cơ sở, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.