Chính trị

Nam Từ Liêm: Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ

Nguyên Hoa 16/01/2024 - 15:02

Sáng 16-1, Quận ủy Nam Từ Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

trao(1).jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy tặng các đồng chí lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Năm 2023, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, sâu sát, khoa học, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Nổi bật là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, toàn diện và hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đảng bộ quận lãnh đạo và tổ chức sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kinh tế - xã hội quận tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành 14/14 chỉ tiêu, dự toán thu chi ngân sách, biên chế hành chính thành phố giao, 20/20 chỉ tiêu HĐND quận giao…

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm được Thành ủy Hà Nội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của quận trong năm 2023. Kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của thành phố.

duc.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cũng đề nghị toàn Đảng bộ quận tiếp tục đánh giá, nhận diện, rút kinh nghiệm, tư duy đổi mới để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024 đạt kết quả tốt hơn. Trước mắt là thực hiện các nhiệm vụ, phần việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn và các hoạt động cho sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận bằng những việc làm thiết thực, kết quả cụ thể. Đồng thời, xây dựng kế hoạch công tác, tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận và Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ký kết chương trình phối hợp công tác.

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy của Văn phòng Trung ương Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy và đồng chí Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng của các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Từ Liêm: Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.