Nguyễn Đăng Hảo khai, thấy nhiều tài khoản đăng bán các loại đầu, sừng động vật. Từ đó, Hảo nảy sinh ý định tìm kiếm các bài đăng, sao chép hình ảnh rồi đăng lại trên tài khoản cá nhân để tìm người mua, hưởng tiền chênh lệch.
Theo cơ quan Công an, khoảng 15h45 ngày 13-9-2026, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng, Hà Nội, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, đến khu vực sân chung cư Packexim 2, ngách 2 ngõ 15 đường An Dương Vương, phát hiện một nam giới điều khiển xe máy Honda Lead màu vàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe khai tên Nguyễn Đăng Hảo (sinh năm 2005), trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội, hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.
Lực lượng Công an phát hiện Hảo chở xương đầu và sừng động vật được gắn trên bảng gỗ. Hảo khai, đây là “xương đầu và sừng bò tót”. Trong cốp xe còn có một đầu và sừng động vật. Hảo thừa nhận, là “đầu và sừng sơn dương”. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa Hảo về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đăng Hảo khai, ngày 9-9, phát hiện một tài khoản Facebook đăng bán một đầu và sừng sơn dương giá 950.000 đồng và một xương đầu, sừng bò tót giá 1,5 triệu đồng. Hảo sao chép hình ảnh về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản Facebook “Tuy Đăng” đăng lại thông tin rao bán.
Sau đó, tài khoản Facebook “Khôi vico” liên hệ hỏi mua. Hảo báo giá 1,5 triệu đồng và người này đồng ý. Hai bên đã chuyển sang liên lạc qua Zalo để trao đổi, thống nhất việc mua bán.
Hảo tiếp tục gửi hình ảnh xương đầu và sừng Bò tót cho “Khôi vico” và thỏa thuận giá 3 triệu đồng. Hảo liên hệ với tài khoản Facebook đã đăng bán các bộ phận động vật nói trên để mua lại.
Sáng 12-9, tại đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, Hà Nội, một người đàn ông (không rõ lai lịch) giao cho Hảo một thùng hàng bằng bìa carton. Kiểm tra thấy đúng hàng đã đặt, Hảo trả 2,45 triệu đồng rồi mang về phòng trọ cất giấu. Có hàng, Hảo hẹn với “Khôi vico” giao vào chiều 13-9. Quá trình chuyển hàng thì bị phát hiện.
Kiểm tra điện thoại của Hảo, cơ quan Công an còn phát hiện lịch sử liên lạc giữa Hảo với tài khoản Facebook và Zalo “Khôi Vico”, trong đó có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán các bộ phận động vật.
Cơ quan Công an xác định, hành vi của Hảo có dấu hiệu “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự và đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đăng Hảo để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.