Kinhtedothi - Ngày 18/10, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Nam Phù, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn xã.
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù Nguyễn Việt Tiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên xã khẳng định: “Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đơn vị hành chính mới. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp thanh niên nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Mỗi đoàn viên, hội viên cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".
Đồng chí Nguyễn Việt Tiệp cũng nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyển quân, xã tiếp tục xác định phòng, chống tệ nạn ma túy là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn hệ thống chính trị xã đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả cộng đồng với mục tiêu giữ vững địa bàn “Không ma túy” năm 2025 và những năm tiếp theo.
Tại chương trình, các đại biểu đã được Đại tá Kiều Đăng Khôi - Giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng truyền đạt những nội dung cơ bản, thiết thực của Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó nêu rõ: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phân tích cụ thể quyền, nghĩa vụ, độ tuổi, tiêu chuẩn tuyển chọn, thời gian phục vụ tại ngũ cũng như chính sách hậu phương quân đội dành cho công dân và gia đình khi thực hiện nghĩa vụ. Thông qua những câu chuyện sinh động về tấm gương thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ, đồng chí nhấn mạnh: “Mỗi thanh niên khi khoác lên mình màu áo lính là đang tiếp nối truyền thống cha anh, thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời bình.” Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Đại tá Kiều Đăng Khôi còn giúp các đoàn viên, hội viên hiểu sâu hơn về ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự – đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần tập thể, tác phong quân đội, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai mỗi thanh niên.
Tiếp đó, Trung tá Nguyễn Hữu Sáng – cán bộ Công an xã Nam Phù đã trình bày chuyên đề “Phòng, chống tệ nạn ma túy trong tình hình mới”, với nhiều thông tin cập nhật, minh chứng thực tế từ công tác địa phương. Tệ nạn ma túy là mối hiểm họa của toàn xã hội, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự, đạo đức và hạnh phúc gia đình. Hiện nay, các đối tượng phạm tội ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, công nghệ cao, nhất là qua mạng xã hội, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy. Hướng dẫn cụ thể những dấu hiệu nhận biết sớm người nghi sử dụng ma túy, kỹ năng ứng xử, thông báo và phối hợp với lực lượng chức năng, đồng thời kêu gọi cán bộ, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động giám sát, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm.
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng khẳng định: “Chỉ khi mỗi gia đình, mỗi người dân là một “pháo đài”, mỗi khu dân cư là một “lá chắn”, chúng ta mới có thể bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững mục tiêu xây dựng Nam Phù là xã không ma túy năm 2025.”
Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên. Thông qua chương trình, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026 – Giữ vững xã Nam Phù không ma túy năm 2025”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.