Với cách làm đồng bộ, lấy tuyên truyền làm nền tảng, xử lý vi phạm làm trọng tâm và duy trì kiểm tra thường xuyên, xã Nam Phù từng bước lập lại trật tự đô thị, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững.
Sau sáp nhập, xã Nam Phù trở thành địa bàn có quy mô lớn hơn, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn và cũng đối diện với nhiều áp lực mới trong công tác quản lý địa bàn. Trong đó, trật tự đô thị và trật tự xây dựng được xác định là một trong những “điểm nghẽn” phức tạp, tác động trực tiếp đến diện mạo địa phương và đời sống người dân.

Thực tế thời gian qua cho thấy, cùng với nhu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ gia tăng, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, dựng mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định vẫn còn diễn ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn.
Một số khu vực tập trung đông hộ kinh doanh như tuyến Đông Mỹ - Ngũ Hiệp, Vạn Phúc… từng xuất hiện tình trạng sử dụng không gian công cộng chưa đúng quy định, gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị.
Những ngày gần đây, tại khu vực cổng Trường THPT Lê Thánh Tông và Trường THCS Ngũ Hiệp, lực lượng chức năng xã Nam Phù tiếp tục tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Lực lượng Công an xã, Phòng Kinh tế và các tổ an ninh trật tự cơ sở đã trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định; nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp điện, chấp hành tín hiệu giao thông, không tụ tập dưới lòng đường.
Đối với các hộ kinh doanh quanh khu vực trường học, lực lượng chức năng kiên trì vận động tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và các vật dụng lấn chiếm hành lang giao thông. Cách làm của xã Nam Phù là ưu tiên tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trước khi áp dụng biện pháp xử lý.

Theo ghi nhận, nhiều hộ dân sau khi được vận động đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, ký cam kết không tái lấn chiếm. Tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, trông giữ xe trái phép tại khu vực cổng trường từng bước được chấn chỉnh.
Bà Nguyễn Thị Minh Thanh, phụ huynh học sinh cho biết, trước đây vào giờ cao điểm, khu vực cổng trường khá lộn xộn do nhiều phụ huynh dừng đỗ xe dưới lòng đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, tình hình đã có chuyển biến tích cực hơn.
Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Công an xã Nam Phù, cho biết: “Mục tiêu không phải xử phạt mà là hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong cộng đồng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau khi đã được nhắc nhở, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định”.
Theo UBND xã Nam Phù, công tác lập lại trật tự đô thị thời gian qua không chỉ dừng ở các chiến dịch cao điểm mà đang được duy trì thường xuyên bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp cùng các lực lượng cơ sở duy trì tuần tra hằng ngày, phát hiện vi phạm từ sớm để xử lý ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết thêm: “Giải pháp của xã là làm đồng bộ, không tách rời từng vấn đề riêng lẻ. Với đất đai và trật tự xây dựng, chúng tôi tập trung rà soát, phân loại, chuẩn hóa hồ sơ, tăng cường kiểm tra địa bàn, xử lý vi phạm từ sớm, từ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng quy định pháp luật. Quan điểm là kiên quyết với vi phạm mới, xử lý dứt điểm từng vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng kéo dài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.