Thế giới

Na Uy chuyển giao ngai vàng sau khi Vua Harald V qua đời

Đỗ Phú 02/09/2026 - 07:26

Nhà vua Haakon VIII ngày 1-9 tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy sau khi Vua Harald V qua đời vào tuần trước, mở đầu cuộc chuyển giao ngai vàng trong khuôn khổ hiến pháp giữa lúc nền quân chủ nhận được ủng hộ cao.

ynbf42bsqnmyhoqibuptjzhul4.png
Nhà vua Haakon và Công chúa Martha Louise tại Quảng trường Cung điện. Ảnh: Reuters

Nhà vua Haakon VIII đã tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy vào ngày 1-9. Ông cam kết duy trì hiến pháp và luật pháp trong chuỗi nghi lễ đánh dấu sự chuyển giao ngai vàng sau khi Vua Harald V qua đời ở tuổi 89.

Nghi thức tại Quốc hội gồm 169 ghế khẳng định nhà vua trị vì trong giới hạn của chế độ quân chủ lập hiến.

Vua Haakon VIII kế vị ngay khi cha ông qua đời. Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi thức này đã bị bãi bỏ năm 1908. Hoàng hậu Mette-Marit dự kiến hiện diện sau ca ghép phổi thành công hồi tháng 6.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân với tư cách nguyên thủ quốc gia, Vua Haakon VIII gọi Vua Harald V là một người cha tuyệt vời. Hàng chục nghìn người đã tới cung điện hoàng gia để đặt hoa, nến, tranh vẽ và cờ tưởng niệm vị vua được ca ngợi về sự ấm áp cùng tinh thần bao dung.

Cuộc thăm dò đầu tiên sau khi Vua Harald V qua đời do Norstat thực hiện cho Đài truyền hình NRK và công bố ngày 1-9 cho thấy 72% người dân Na Uy ủng hộ chế độ quân chủ. Khoảng 20% muốn chuyển sang cộng hòa hoặc mô hình khác. Tỷ lệ ủng hộ đã tăng từ mức 64% trong cuộc thăm dò Norstat thực hiện tháng 5-2026. Linh cữu Vua Harald V được đặt tại nhà nguyện hoàng gia đến ngày 8-9. Lễ tang sẽ diễn ra tại Oslo một ngày sau đó.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Na Uy chuyển giao ngai vàng sau khi Vua Harald V qua đời

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.