Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thành phố Los Angeles đang trải qua ngày bất ổn thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh Thống đốc bang California Gavin Newsom cam kết sẽ kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia liên bang tại thành phố này.
Các vụ cướp bóc đã xảy ra buổi đêm tại nhiều khu vực, bao gồm trung tâm thành phố. Theo cơ quan cảnh sát Los Angeles, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 31 người trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, với các cáo buộc từ cướp của, hành hung cảnh sát bằng vũ khí nguy hiểm, đến âm mưu giết người bằng bom xăng. Đã có 5 sĩ quan bị thương trong các cuộc đụng độ và có ít nhất 5 chiếc xe bị đốt cháy.
Thống đốc Newsom và Thị trưởng thành phố Los Angeles Karen Bass chỉ trích Tổng thống Trump khiến tình hình thêm nghiêm trọng khi triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia. Trên mạng xã hội X, ông Newsom cho rằng lệnh của Tổng thống Trump là "bất hợp pháp", đe dọa đến toàn bộ nước Mỹ và bang California sẽ có đơn kiện.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump bảo vệ quyết định của mình, cho rằng tình hình đang vượt tầm kiểm soát và cần có lực lượng liên bang để hỗ trợ các hoạt động thi hành luật nhập cư.
Trên Truth Social, ông Trump gọi các cuộc biểu tình là “bạo loạn của di dân”, cho rằng Los Angeles bị “xâm lược bởi những người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm”, đồng thời tuyên bố cho phép bắt giữ cả những người biểu tình đeo khẩu trang.
“Chúng tôi đã quyết định đúng khi gửi Vệ binh Quốc gia để xử lý các cuộc bạo loạn bị kích động tại California. Nếu không làm vậy, Los Angeles đã bị phá hủy hoàn toàn”, Tổng thống Trump nêu rõ.
Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell cho biết các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra khá ôn hòa, nhưng tình hình xấu đi khi nhiều nhóm người khác kéo đến. Ông thừa nhận ban đầu có thể không cần lực lượng Vệ binh Quốc gia, nhưng hiện cần phải “đánh giá lại”.
Bất ổn nổ ra sau các cuộc đột kích nhập cư của liên bang khắp hạt Los Angeles từ ngày 6-6. Nhiều khu vực bị tuyên bố là tụ tập bất hợp pháp. Ít nhất 2 cuộc biểu tình nữa đã được lên kế hoạch trong ngày thứ 9-6 và chính quyền đang theo dõi sát tình hình, lo ngại bạo lực có thể leo thang.
Tính đến ngày 8-6, khoảng 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được điều động để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth còn đề cập khả năng triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ từ căn cứ Camp Pendleton ở phía Bắc bang California.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.