Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 16-7 đã công bố loạt biện pháp mới về nhập cư, trong đó giới hạn thời hạn thị thực đối với du học sinh, người tham gia chương trình trao đổi và nhà báo nước ngoài.

Theo quy định mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thị thực dành cho sinh viên quốc tế và người tham gia chương trình trao đổi sẽ có thời hạn tối đa 4 năm, thay vì có hiệu lực trong suốt thời gian học tập hoặc làm việc như hiện nay.
Thời gian lưu trú tại Mỹ của sinh viên, học sinh nước ngoài sau khi hoàn thành chương trình học được rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh muốn chuyển trường hoặc thay đổi chương trình học phải được cơ quan chức năng chấp thuận.
Thị thực dành cho nhà báo nước ngoài sẽ có thời hạn tối đa 240 ngày, riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp 90 ngày. Người mang thị thực vẫn có thể xin gia hạn.
Quy định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, ấn phẩm chính thức của Chính phủ liên bang, và phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội.
Theo Bộ An ninh Nội địa, Mỹ ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt nhập cảnh bằng thị thực sinh viên trong năm 2024, tăng hơn 11% so với năm trước. Cơ quan này cho rằng lượng người nhập cảnh tăng nhanh khiến việc quản lý trở nên khó khăn hơn và cho biết đã có nhiều trường hợp lưu trú tại Mỹ trong nhiều năm theo diện thị thực này.
Các cựu quan chức chính phủ và nhà nghiên cứu cho rằng quy định mới sẽ tạo thêm rào cản đối với sinh viên quốc tế, trong khi việc rút ngắn thời gian lưu trú sau tốt nghiệp xuống còn 30 ngày sẽ gây nhiều khó khăn cho sinh viên tìm việc và hoàn tất thủ tục ở lại Mỹ.
Khôi phục quy định về thẻ xanh
Cùng ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng thông báo khôi phục quy định có thể từ chối cấp thẻ thường trú (thẻ xanh) đối với người nhập cư sử dụng các chương trình trợ cấp của chính phủ như phiếu thực phẩm và bảo hiểm y tế Medicaid.
Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 18-9. Theo đó, những người nhận trợ cấp của chính phủ trong hơn 12 tháng trong vòng ba năm có thể bị coi là "gánh nặng cho xã hội" và bị từ chối cấp thẻ xanh.
Quy định này từng được ban hành trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2019 nhưng bị chính quyền Tổng thống Joe Biden bãi bỏ vào năm 2022.
Theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), việc khôi phục quy định nhằm bảo đảm người nhập cư có khả năng tự chủ về tài chính, không phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp bằng ngân sách nhà nước.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.