Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, bắt đầu từ ngày 1-8 tới, đồng thời cảnh báo khả năng tăng thuế bổ sung nếu Brazil có biện pháp đáp trả.
Theo hãng tin TASS ngày 10-7, Tổng thống Trump đã công bố thông tin này trên trang Truth Social của mình, kèm theo nội dung một bức thư gửi tới Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Trong thông điệp, ông Trump khẳng định: “Chúng tôi đã quyết định áp mức thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Brazil bắt đầu từ ngày 1-8. Nếu chính phủ Brazil quyết định trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng Mỹ, chúng tôi sẽ tăng thuế với hàng hóa Brazil thêm đúng bằng mức mà Brasilia áp đặt”.
Động thái này được cho là sẽ đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ chín thế giới vào vòng căng thẳng mới, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực thương mại lên nhiều đối tác. Giới quan sát cho rằng mức thuế 50% được xem là rất cao so với mức trung bình của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ các nền kinh tế lớn trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Theo tuyên bố của ông Trump, chính quyền Mỹ cũng sẽ triển khai điều tra về hoạt động thương mại song phương với Brazil. Nhà đàm phán thương mại Jamieson Greer, người từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Trump giai đoạn đầu, sẽ được giao nhiệm vụ mở ngay cuộc điều tra này. “Chúng tôi muốn làm rõ mọi hoạt động thương mại giữa Mỹ và Brazil để bảo đảm rằng quan hệ song phương phải dựa trên nguyên tắc công bằng và có đi có lại”, ông Trump khẳng định.
Hiện chính quyền Brazil chưa đưa ra phản ứng chính thức về tuyên bố mới của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế Brazil, nếu mức thuế 50% được thực thi, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực của Brazil như nông sản, khoáng sản và hàng tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Mỹ vốn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, đặc biệt đối với mặt hàng thịt bò, đậu nành và cà phê.
Trước đây, quan hệ thương mại Mỹ - Brazil đã nhiều lần rơi vào căng thẳng, song chưa từng chứng kiến mức thuế cao như lần này. Theo số liệu từ Bộ Kinh tế Brazil, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2024 đạt khoảng 88 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Brazil sang Mỹ chiếm hơn 30 tỷ USD.
Một số nhà phân tích cũng cảnh báo khả năng tác động lan rộng sang chuỗi cung ứng khu vực Mỹ Latinh, khi nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đang đặt nhà máy tại Brazil để xuất khẩu sang Mỹ. Việc áp thuế cao sẽ khiến chi phí sản xuất, vận chuyển tăng mạnh, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Brazil trên thị trường Mỹ.
Về mặt chính trị, tuyên bố này được cho là nằm trong loạt động thái cứng rắn của Tổng thống Trump nhằm thể hiện quan điểm “Nước Mỹ trên hết” trong nhiệm kỳ tiếp theo. Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã có các động thái đàm phán thuế quan căng thẳng với nhiều đối tác lớn khác, trong đó có Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trước đó, ngày 7-7, Mỹ cũng thông báo gia hạn thời hạn áp thuế toàn diện đối với hàng hóa EU đến ngày 1-8, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được ông Trump phê chuẩn cuối cùng. Việc mở rộng danh sách các quốc gia phải đối mặt với mức thuế cao cho thấy Mỹ đang khẳng định vị thế trong các cuộc đàm phán thương mại đa phương, bất chấp lo ngại về nguy cơ đáp trả và căng thẳng chuỗi cung.
Cho đến nay, Bộ Thương mại Mỹ chưa công bố chi tiết các mặt hàng cụ thể sẽ bị áp thuế 50%, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán các mặt hàng nông sản và hàng chế biến sẵn sẽ nằm trong danh sách chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Hiện dư luận tại Brazil đang chờ phản ứng chính thức từ Tổng thống Lula da Silva và chính phủ, trong khi các hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu Brazil bày tỏ lo ngại nguy cơ thị trường Mỹ sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn do chi phí thuế quan tăng mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.