Ngày 15-1 (giờ Việt Nam), truyền thông Mỹ đưa tin, nước này sẽ ngừng cấp thị thực nhập cư cho công dân của 75 quốc gia, với lý do đây là nhóm sau khi định cư đã gây tiêu tốn các dịch vụ do người nộp thuế Mỹ chi trả.

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quyết định này thông qua mạng xã hội, trong đó nêu rõ:
“Chúng tôi đang nỗ lực bảo đảm rằng lòng hào phóng của người dân Mỹ sẽ không còn bị lạm dụng. Việc tạm dừng này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ có thể bảo đảm rằng những người nhập cư mới sẽ không làm thất thoát nguồn lực của người dân Mỹ".
Theo FOX News, danh sách đầy đủ các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua và Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazil, Myanmar, Campuchia, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Bờ Biển Ngà, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Dominica, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Lebanon, Liberia, Libya, Bắc Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Montenegro, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo, Nga, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Thái Lan, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan và Yemen.
Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21-1-2026.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh đang chỉ trích cộng đồng người Somalia tại bang Minnesota liên quan đến một vụ bê bối.
Tuy nhiên, quyết định cũng phản ánh nỗ lực lâu dài của Washington nhằm siết chặt đối tượng được phép nhập cư hợp pháp và trở thành thường trú nhân tại Mỹ.
Các quan chức liên bang của Mỹ trước đây từng cho biết việc tăng cường thực thi tiêu chí “gánh nặng xã hội” (public charge) có thể giúp tiết kiệm khoảng 9 tỷ USD mỗi năm cho người nộp thuế Xứ Cờ hoa.
Kể từ năm 1882, người nhập cư hợp pháp vào Mỹ đã phải đáp ứng các quy định về “gánh nặng xã hội”, nhằm bảo đảm họ có khả năng tự nuôi sống bản thân thông qua việc làm, tiết kiệm hoặc người bảo trợ, thay vì phụ thuộc vào các chương trình như tem phiếu thực phẩm hay phúc lợi xã hội.
Lệnh tạm dừng cấp thị thực lần này được cho là để tạo khoảng thời gian cho các cơ quan liên bang xem xét bổ sung nhiều yếu tố trong quá trình ra quyết định, bao gồm độ tuổi của người nộp đơn, việc thành viên gia đình đang sống tại Mỹ có nhận trợ cấp hay không, hoặc liệu người nộp đơn có từng nhận hỗ trợ liên bang để chăm sóc con là công dân Mỹ hay không.
Các tổ chức bảo vệ quyền của người di cư cho rằng lệnh tạm dừng cấp thị thực lần này có thể gây tổn hại cho công dân Mỹ sống trong các gia đình có tình trạng nhập cư hỗn hợp.
Một số ý kiến cũng đánh giá, những hạn chế mới nhiều khả năng không ảnh hưởng đến các vận động viên quốc tế dự kiến tham dự World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada từ tháng 6 tới, do nhóm này thường sử dụng loại thị thực không thuộc phạm vi tạm dừng của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Hiện vẫn chưa rõ khách du lịch quốc tế có bị ảnh hưởng hay không, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lệnh tạm dừng này chỉ nhắm tới những người xin định cư lâu dài.
(Theo FOX News, Washington Post, ABC News)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.