Thế giới

Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào cơ sở quân sự Iran

Ngọc Lâm 06/06/2026 - 08:54

Quân đội Mỹ ngày 6-6 cho biết đã không kích các trạm radar ven biển của Iran sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) do Tehran phóng về phía Eo biển Hormuz, động thái được xem là bước leo thang mới trong cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng giữa hai nước.

Theo một quan chức Mỹ, quân đội nước này nhận định các UAV của Iran nhằm vào hoạt động hàng hải trong khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công các cơ sở giám sát của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, hai địa điểm nằm dọc Eo biển Hormuz.

6nn43amr4rmlpiszfkmsgr6uu4.jpg
Các tàu thuyền di chuyển trên Eo biển Hormuz gần bờ biển thành phố Bandar Abbas, Iran. Nguồn: Reuters

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn duy trì các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt chiến sự. Các vấn đề phức tạp hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, dự kiến sẽ được tiếp tục thương lượng trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Theo Reuters, Iran đang yêu cầu được tiếp cận nguồn doanh thu dầu mỏ bị phong tỏa, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô và khôi phục quyền tiếp cận các cảng biển của nước này. Tehran cũng muốn gia tăng ảnh hưởng đối với Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực ngày càng lớn trong nước do giá nhiên liệu tăng cao và yêu cầu sớm chấm dứt cuộc chiến. Trả lời chương trình "Meet the Press" của NBC, ông cho biết phần lớn cơ sở sản xuất tên lửa và UAV của Iran đã bị phá hủy nhưng Tehran vẫn còn khoảng 20% kho tên lửa ban đầu.

"Họ vẫn còn tên lửa và UAV. Đó vẫn là một lượng đáng kể nhưng không còn như thời điểm chúng tôi bắt đầu các cuộc tấn công", ông Trump nói.

Khi được hỏi vì sao Iran vẫn chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận, ông Trump cho rằng giới lãnh đạo nước này đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn nhưng cần thêm thời gian để đưa ra quyết định.

Cuộc chiến hiện nay bắt đầu từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công nhằm vào Iran.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều điểm nóng trong khu vực. Phong trào Hezbollah tại Lebanon cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon, trong khi Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích tại khu vực này.

Iran tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hezbollah và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon. Tehran coi đây là một trong những điều kiện để tiến tới một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực và khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Bất chấp các nỗ lực trung gian của Mỹ, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Lebanon, Dải Gaza và một số khu vực khác ở Trung Đông, cho thấy triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện vẫn còn nhiều thách thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào cơ sở quân sự Iran

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.