Ngày 25-4 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington không có kế hoạch gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang ở trên biển.

“Tôi không nghĩ sẽ có thêm gia hạn. Tôi cho rằng lượng dầu Nga đang trên biển về cơ bản đã được tiêu thụ gần hết” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ chia sẻ với báo chí.
Quan chức này cũng cho biết, Bộ Tài chính Mỹ không có kế hoạch cấp giấy phép chung mới cho phép mua dầu của Iran đã được bơm lên các tàu chở dầu.
“(Quy định) không áp dụng với Iran. Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp phong tỏa và không cho phép xuất ra dòng dầu nào”.
Trước đó, kể từ ngày 12-3, Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được bốc lên tàu trước thời điểm này.
Đến ngày 19-3, giấy phép được điều chỉnh, theo đó cấm các giao dịch liên quan đến một số khu vực của Nga, Triều Tiên và Cuba. Giấy phép này sẽ hết hạn vào ngày 11-4.
Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 15-4, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng cho biết Washington không có kế hoạch gia hạn các miễn trừ trừng phạt đối với dầu Nga và Iran trên các tàu đang hoạt động trên biển.
Tuy nhiên, ngày 17-4, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục công bố một giấy phép cho phép tiếp tục bán, vận chuyển và dỡ dầu có nguồn gốc từ Nga – được bốc lên tàu trước ngày 17-4 – đến hết ngày 16-5.
Dù các biện pháp trừng phạt chưa làm gián đoạn hoàn toàn xuất khẩu dầu Nga, nhưng đang tạo ra những áp lực dài hạn đối với cấu trúc thị trường và dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Trong bối cảnh phương Tây siết chặt kiểm soát, Nga đang chuyển hướng xuất khẩu dầu sang các thị trường châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.
Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải biển dài và phức tạp cũng khiến chi phí logistics gia tăng, làm giảm biên lợi nhuận của Mátxcơva.
(theo TASS, CNN, RT)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.