Thế giới

Mỹ đưa nhiều công ty Trung Quốc vào "danh sách đen"

Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Ngày 9-6, truyền thông quốc tế đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) đã bổ sung hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, trong đó có Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các công ty mà Washington cho rằng có hợp tác với quân đội Trung Quốc.

Lối vào đại bản doanh của BYD tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh
Lối vào đại bản doanh của BYD tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các doanh nghiệp mới được bổ sung vào danh sách bao gồm Tập đoàn Alibaba, công ty công nghệ Baidu, nhà sản xuất xe điện BYD, cùng một số doanh nghiệp lớn khác của Trung Quốc.

Washington cho rằng các công ty này có đóng góp cho nền tảng công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc thông qua mối liên hệ với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này.

Lầu Năm Góc cho biết việc cập nhật danh sách là một phần trong nỗ lực theo dõi chiến lược “hợp nhất quân sự - dân sự” của Trung Quốc. Theo đánh giá của Mỹ, chiến lược này cho phép Bắc Kinh tận dụng các nguồn lực công nghệ, nghiên cứu và sản xuất trong khu vực dân sự để phục vụ quá trình hiện đại hóa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Danh sách nói trên được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố lần đầu vào năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội nước này. Cơ quan này có trách nhiệm cập nhật và công bố hằng năm danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc được cho là đang hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Mỹ và có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Mặc dù việc xuất hiện trong danh sách không đồng nghĩa với việc ngay lập tức phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hay hạn chế xuất khẩu, song động thái này có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan.

Ngoài ra, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bị hạn chế ký kết hợp đồng với những công ty nằm trong danh sách.

Giới quan sát nhận định việc bổ sung Alibaba, Baidu và đặc biệt là BYD cho thấy phạm vi giám sát của Washington đang mở rộng từ các lĩnh vực quốc phòng truyền thống sang những ngành công nghệ cao có vai trò ngày càng quan trọng trong cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.

Alibaba và Baidu hiện là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, trong khi BYD đã vươn lên trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc và là một trong những hãng xe điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vừa có những nỗ lực nhằm ổn định quan hệ song phương sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi giữa tháng 5.

(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mỹ đưa nhiều công ty Trung Quốc vào "danh sách đen"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.