Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế mới lên tới 100% đối với máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu, động thái mà Washington cho rằng sẽ giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và củng cố năng lực sản xuất trong nước.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 13-8, mức thuế được phân chia dựa trên mức độ nhạy cảm của sản phẩm đối với an ninh quốc gia và nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, mức thuế 100% được áp dụng đối với những loại drone có trọng lượng cất cánh tối đa trên 25 kg hoặc có khả năng chụp ảnh nhiệt. Mức thuế này cũng áp dụng đối với trạm kết nối và một số linh kiện quan trọng của các loại drone trên.
Đối với các loại drone có kích thước nhỏ hơn, mức thuế được ấn định ở 25%. Trong khi đó, drone và linh kiện có xuất xứ từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ và Liechtenstein chịu mức thuế 15%, còn hàng hóa từ Anh chịu mức 10%.
Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ về tác động của việc nhập khẩu máy bay không người lái và linh kiện đối với an ninh quốc gia. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick kết luận Mỹ đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nước ngoài, trong khi ngành sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu về an ninh.
Theo chính quyền Mỹ, drone và linh kiện từ một số nguồn cung nước ngoài có thể gây ra những rủi ro về an ninh và an toàn. Các biện pháp thuế quan mới vì vậy được Washington kỳ vọng sẽ giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất drone trong nước.
Các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi sắc lệnh được ký.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.