Đầu tư

MXV-Index rời mốc 2.800 điểm, dầu thô lao dốc

Lam Giang 28/07/2026 - 11:31

Lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khiến chỉ số MXV-Index giảm 1,8% xuống 2.760 điểm, trong đó giá dầu thô giảm sâu.

mxv-index.png
Chỉ số MXV-Index chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 5 phiên liên tiếp. Nguồn: MXV

Đáng chú ý, nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm khi giá hai mặt hàng dầu thô lao dốc mạnh, trong khi ngô cũng đảo chiều giảm trước áp lực từ triển vọng nguồn cung và hoạt động chốt lời.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), toàn bộ các mặt hàng trong nhóm năng lượng đều đóng cửa trong sắc đỏ. Kết phiên, giá dầu Brent giảm 8,7% xuống 88,36 USD/thùng, còn dầu WTI mất khoảng 7,5%, xuống 82,6 USD/thùng - mức thấp nhất trong hơn một tuần.

dien-bien-gia-dau-the-gioi.png
Giá dầu thế giới từ đâu năm 2026. Nguồn: MXV

Đà giảm của giá dầu chủ yếu đến từ những tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Iran, qua đó làm suy yếu phần bù rủi ro địa chính trị. Thị trường phản ứng trước phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các hành động quân sự nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao, đồng thời thông tin các cuộc thảo luận với Iran đang diễn ra tích cực.

Phía Iran cũng phát tín hiệu sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự nếu các cuộc tấn công từ Mỹ dừng lại và đang trao đổi với Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Dù vậy, MXV cho rằng rủi ro nguồn cung tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khi hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb tiếp tục bị gián đoạn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp.

Theo ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D, thành viên kinh doanh MXV, lực bán hiện vẫn chiếm ưu thế, trong khi dòng tiền đầu cơ có xu hướng đứng ngoài quan sát. Nếu chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ đủ mạnh, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh.

Ở nhóm nông sản, giá ngô cũng quay đầu giảm mạnh sau giai đoạn tăng trước đó. Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 mất hơn 2,8%, xuống 186,6 USD/tấn, kéo chỉ số MXV-Index Nông sản điều chỉnh về 1.506 điểm.

gia-ngo-ky-han.png
Diễn biến giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT. Nguồn: MXV

Giá ngô chịu tác động đồng thời từ sự lao dốc của giá dầu, triển vọng thời tiết thuận lợi tại Mỹ và hoạt động bán chốt lời của các quỹ đầu tư. Theo World Weather Inc, lượng mưa dự kiến tại khu vực Midwest sẽ cải thiện độ ẩm đất, qua đó củng cố triển vọng năng suất ngô. Trong khi đó, tiến độ thu hoạch ngô vụ hai tại Brazil tăng lên 60% diện tích, làm gia tăng áp lực nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt đến tuyệt vời giảm xuống còn 63%, thấp hơn dự báo của thị trường. Diễn biến này có thể góp phần hạn chế đà giảm của giá trong các phiên tới.

Tại thị trường nội địa, giá ngô tiếp tục xu hướng tăng. Dù lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam gần đây khá nhiều, nguồn hàng lưu thông trên thị trường vẫn hạn chế do phần lớn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp lớn hoặc phục vụ xuất khẩu.

Nguồn cung sẵn sàng bán không dồi dào đã đẩy giá các hợp đồng giao tháng 8-10 tăng khoảng 50 đồng/kg so với giữa tuần. Hiện giá ngô giao ngay tại cảng được chào bán quanh 7.300 đồng/kg tại miền Nam và 7.450 đồng/kg tại miền Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    MXV-Index rời mốc 2.800 điểm, dầu thô lao dốc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.