Thị trường

MXV-Index đóng cửa tuần với mức giảm 1,3%

Lam Giang 03/06/2024 - 09:44

Theo Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), với 3 ngày giảm liên tiếp vào cuối tuần, chỉ số hàng hóa MXV-Index đóng cửa tuần với mức giảm 1,3% xuống còn 2.315 điểm.

Trong đó, với 6/7 mặt hàng đồng loạt giảm mạnh, nhóm nông sản đóng vai trò dẫn dắt xu hướng thị trường, chỉ số MXV-Index nông sản giảm 3,18% xuống 1.437 điểm.

3.6-nong-san.png
Bảng giá giao dịch nông sản tại MXV tuần từ 27-5 đến 2-6. Nguồn: MXV.

Kết thúc tuần giao dịch 27-5 đến 31-5, các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều để sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như ngô và khô đậu tương đều giảm mạnh, lần lượt giảm 4% và 5,6%.

Các mặt hàng còn lại trong nhóm nông sản như đậu tương, lúa mì, gạo thô cũng đều giảm mạnh.

MXV cho biết, những tín hiệu tích cực xoay quanh triển vọng nguồn cung tại các nước cung ứng lớn đã khiến lực bán áp đảo đối với ngô trong tuần giao dịch vừa qua.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong cuối tuần trước (31-5), giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về Việt Nam điều chỉnh giảm. Tại cảng Cái Lân, giá ngô kỳ hạn giao quý III năm nay được chào bán khoảng 6.500 – 6.700 đồng/kg; và ở mức 6.700 đồng/kg đối với kỳ hạn giao các tháng quý IV. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn 100 đồng/kg so với tại cảng Cái Lân.

Thị trường lúa mì chịu sức ép bởi nhịp điều chỉnh giảm trong ba ngày cuối tuần. Bên cạnh động thái chốt lời sau kì nghỉ lễ, triển vọng nguồn cung tại các nước châu Âu đón nhận những tín hiệu tích cực đã gây áp lực đến giá.

3.6-ca-phe.png
Bảng giá giao dịch nguyên liệu công nghiệp tại MXV tuần từ 27.5 đến 2.6. Nguồn: MXV.

Giá cà phê tiếp đà phục hồi, trong đó giá Robusta tăng mạnh 5,86% và giá Arabica tăng thêm 1,88% so với tham chiếu.

Trong báo cáo kết quả khảo sát mùa vụ 2024 lần thứ 2, Cơ quan Cung ứng mùa vụ thuộc chính phủ Brazil CONAB hạ dự báo sản lượng cà phê Robusta của quốc này 600.000 bao, xuống còn 16,7 triệu bao trong báo cáo mới nhất.

Giới phân tích ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, là mức thấp nhất trong 4 năm qua do biến đổi khí hậu.

Trên thị trường nội địa, mặc dù điều chỉnh giảm vào cuối tuần trước với mức giảm tương đối mạnh 3.500 – 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê trong nước về mức 119.000 – 120.000 đồng/kg; tuy nhiên so với tuần trước đó, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ vẫn tăng khoảng 5.000 đồng/kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
MXV-Index đóng cửa tuần với mức giảm 1,3%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.