Du lịch

Mùng 1 Tết: Người dân nô nức đi chơi, nhiều nơi tắc nghẽn

Hoàng Quyên 10/02/2024 17:30

Chiều mùng 1 Tết, thời tiết ấm áp, thuận lợi cho việc xuất hành ngày đầu năm mới nên người dân đổ ra đường và các điểm vui chơi tại Hà Nội rất đông. Nhiều tuyến phố còn bị tắc nghẽn cục bộ. Những khu, điểm du lịch như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long... ghi nhận lượng khách tăng cao. Nhiều hàng quán đã mở cửa sớm đón khách.

1-5-.jpg
Người dân đi chơi Tết rất đông từ chiều mùng 1. Nhiều tuyến phố tắc nghẽn.
2(4).jpg
Trục đường Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng đông kín người đi chơi và du xuân.
12(3).jpg
Trong những ngày Tết, phố đi bộ không hoạt động nhưng lượng người đến vui chơi, tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm khá đông. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đôi lúc còn bị nghẽn cục bộ.
6(3).jpg
Rất đông người dân và du khách tập trung ở đền Ngọc Sơn.
5(4).jpg
Có thời điểm, Ban quản lý di tích đền Ngọc Sơn phải đóng cửa để phân luồng lượng người ra và vào trong đền không bị quá tải.
4(4).jpg
Người dân cầu may mắn, đỗ đạt ở Tháp Bút.
14-2-.jpg
Anh Kang Yeong, người Hàn Quốc, cho biết, gia đình anh rất thích trải nghiệm Tết truyền thống của người Việt Nam, vì thế khi đi du lịch Hà Nội dịp này, cả nhà quyết định mặc áo dài Việt Nam để cùng hòa mình vào không khí đón Tết của người Việt.
9(3).jpg
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ở nhiều tuyến phố cổ ghi nhận lượng khách du lịch tham quan, vui chơi đông.
7(3).jpg
Nhiều quán ăn khu vực Cầu Gỗ và tuyến phố cổ đón thực khách từ chiều mùng 1.
416502314_396361966271810_4359009688627087228_n.jpg
Chuỗi cửa hàng Bánh mì Phố khá đông khách nước ngoài xếp hàng chờ mua.
16(2).jpg
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ghi nhận lúc 2h chiều ngày mùng 1, khách đến vui chơi, xin chữ đầu năm rất đông.
15(2).jpg
Du khách xếp hàng dài để mua vé vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
17(1).jpg
Ở khu vực Hồ Văn là nơi diễn ra Hội chữ Xuân, nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đến để xin chữ từ chiều mùng 1.
20.jpg
Mặc dù Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội thông báo Hoàng thành Thăng Long nghỉ Tết từ ngày 29 đến hết mùng 1 Tết nhưng rất đông người dân và du khách vẫn đến đây để chụp ảnh và tham quan không gian bên ngoài của di tích.
21.jpg
Khách quốc tế khám phá vườn hoa hướng dương được trồng ở khu vực trước cổng Đoan Môn.
19(1).jpg
Người dân và du khách chụp ảnh tại Hoàng thành Thăng Long.
22.jpg
Chị Trần Thị Nga, một du khách tham quan Hoàng thành Thăng Long vào chiều mùng 1 Tết chia sẻ, chị có người bạn từ thành phố Hồ Chí Minh ra chơi và mong muốn được tham quan các điểm di tích của Hà Nội. "Sau khi đi lễ phủ Tây Hồ, tôi đưa bạn đến di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, một địa chỉ không nên bỏ qua khi đến Hà Nội", chị Trần Thị Nga cho biết.
11(4).jpg
Khu vực Lăng Bác luôn đông khách nội địa và quốc tế.
10-3-.jpg
Người dân đi chơi xuân và chụp ảnh tại Lăng Bác.
8-3-1-.jpg
Công viên Lê Nin là địa điểm vui chơi thu hút nhiều gia đình trẻ. Từ ngày mùng 1, các dịch vụ vui chơi cho trẻ em đã hoạt động.
18.jpg
Xe buýt hai tầng hoạt động từ ngày mùng 1 Tết. Khá đông khách nước ngoài trải nghiệm xe buýt "Hà Nội City tour" này.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mùng 1 Tết: Người dân nô nức đi chơi, nhiều nơi tắc nghẽn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.