Hai tổ tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam xuất phát sớm sang Nhật Bản từ hôm nay (12-9), tập huấn khoảng 2 tuần nhằm làm quen điều kiện thi đấu trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 20.

Theo Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, nhóm vận động viên chủ lực của hai nội dung tiếp sức sẽ sang Nhật Bản sớm hơn thời điểm thi đấu để hoàn tất quá trình chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).
Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, nhóm vận động viên tập huấn tại Nhật Bản gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai. Trong khi đó, tổ 4x100m nữ có Hoàng Dư Ý, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Huệ và Hà Thị Thu.
Chương trình tập huấn tại Nhật Bản dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần. Đây là bước chuẩn bị quan trọng bởi các vận động viên không chỉ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn mà còn có thêm thời gian làm quen với khí hậu, điều kiện sinh hoạt và địa điểm thi đấu tại nước chủ nhà ASIAD 20.
Trước đó, trong tháng 8, các vận động viên thuộc hai tổ tiếp sức này đã có đợt tập huấn tại Trung Quốc. Sau khi trở về nước, nhóm tuyển thủ tiếp tục lên đường sang Nhật Bản để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.
Không chỉ hai tổ tiếp sức, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình tập huấn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại ASIAD 20.

Trong chu kỳ chuẩn bị vừa qua, nhóm vận động viên trọng điểm ở các nội dung 100m và 200m đã tập huấn tại Trung Quốc. Nhóm vận động viên nhảy cao nữ cũng được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu để tích lũy kinh nghiệm và kiểm tra phong độ.
Việc duy trì thi đấu sau các đợt tập huấn giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá thành tích, qua đó xác định cơ hội của từng vận động viên tại ASIAD 20.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 25 vận động viên. Các nội dung điền kinh tại Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29-9 với 46 nội dung tranh tài.
Tại ASIAD 19, điền kinh Việt Nam tham dự nhiều nội dung như 100m, 200m nữ, 1.500m nam, 1.500m nữ, 3.000m chướng ngại vật nam và nữ, 400m nữ, 800m nữ, 400m rào nữ, tiếp sức 4x400m nữ, nhảy xa nữ và nhảy ba bước nữ.
Đáng chú ý, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã công bố mức thưởng “nóng” 500 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng ở nội dung tiếp sức và 300 triệu đồng cho mỗi Huy chương vàng cá nhân. Đây được xem là nguồn động viên tinh thần đáng kể đối với các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc cạnh tranh tại đấu trường châu lục.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.