Sáng 20-4, chất lượng không khí các khu vực chủ yếu duy trì ở ngưỡng trung bình (màu vàng). Mức độ ô nhiễm bụi mịn ở thang đo 2/6, dưới ngưỡng 100 nên chỉ tác động phần nào đến sức khỏe nhóm người nhạy cảm với ô nhiễm không khí.
Kết quả quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội công bố lúc 8h30 cho thấy, có 4/5 khu vực chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình, là: Xã Vân Hà (huyện Đông Anh) có chỉ số AQI ở mức 52, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ở mức 60, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) ở mức 67, phố Lưu Quang Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) ở mức 75. Duy nhất có khu vực số 50 Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng tốt, chỉ số AQI ở mức 40.
Các trạm quan trắc do các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp đều ở mức trung bình. Trong đó, khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) có chỉ số AQI ở mức 96, khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội (phía đường Giải Phóng) ở mức 66 và cổng công viên Nhân Chính (phía đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) ở mức 58.
Theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội, thang đo chất lượng không khí có 6 cấp độ. Mức độ 1-2 là ở ngưỡng tốt và trung bình (chỉ số AQI từ 0-50 và từ 51-100), mức độ 3-4 là kém và xấu (chỉ số AQI từ 101-150 và 151-200), mức độ 5-6 là rất xấu và nguy hại (chỉ số AQI từ 201-300 và trên 300). Căn cứ vào các cấp độ và chỉ số AQI trên để người dân biết và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình khi lưu thông bên ngoài.
Với chỉ số AQI duy trì ở cấp độ 1 và 2 như trong buổi sáng nay, chỉ tác động phần nào đến sức khỏe nhóm người nhạy cảm với ô nhiễm không khí; nhóm người có sức khỏe bình thường không bị ảnh hưởng và có thể thoải di chuyển ngoài đường...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.