Hà Nội kết nối

Mực nước trên các sông tại Hưng Yên, Ninh Bình đã giảm

Theo TTXVN 13/09/2024 - 10:52

Ngày 13-9, lũ trên các con sông tại Hưng Yên, Ninh Bình đang xuống, cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường.

Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế giảm còn 4,82m

Theo Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đo lúc 7h ngày 13-9 giảm còn 4,82m, dự báo trong 12 giờ tới sẽ biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao. Với diễn biến lũ đang xuống như hiện nay, người dân thuộc vùng phân lũ, chậm lũ các huyện Gia Viễn, Nho Quan đã trở về nhà, ổn định cuộc sống bình thường sau lệnh di dân.

Mực nước trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) đã giảm. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào chiều 12-9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh di dân đối với 4 xã thuộc huyện Gia Viễn và 8 xã thuộc huyện Nho Quan thuộc vùng phân lũ, xả lũ và triển khai phương án di dân khi mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt 4,9m.

Thực hiện nghiêm lệnh di dân, nhân dân các địa bàn kể trên đã di chuyển đến nơi an toàn trước 18h cùng ngày. Thời điểm tối 12-9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt đỉnh ở mức 4,93m, trên báo động 3 là 0,93m, sau đó giảm dần.

Sáng 13-9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,82m, trên báo động 3 là 0,82m, dự báo nước xuống theo xu thế chậm nhưng vẫn ở mức cao.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá cao tinh thần phối hợp của các cấp chính quyền và nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn về việc chấp hành lệnh di dân. Hiện tại, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ, gây ngập lụt diện rộng vùng bãi ven sông và các xã Gia Tiến, Gia Hưng, Gia Thịnh, Gia Phong, Gia Hòa, 2 điểm trường tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh (ngoài đê) huyện Gia Viễn; vùng trũng thấp khu vực dân cư trên địa bàn các xã Xích Thổ, Gia Thủy, Lạc Vân, Gia Lâm, Đồng Phong, Gia Sơn, Thượng Hòa, Sơn Thành (huyện Nho Quan); xã Trường Yên (huyện Hoa Lư); các xã Yên Lâm, Yên Thái, Khánh Dương và thị trấn Yên Thịnh (huyện Yên Mô); xã Khánh Vân (huyện Yên Khánh)...

Ở một diễn biến khác, chiều tối 12-9, tại tuyến đê hữu Đáy (Km16+830 đến Km 17+ 600) xuất hiện điểm rò nước từ tường kè chắn sóng thuộc tuyến đê trên địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Ninh Bình, UBND phường và các cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm tra và xác định, 4 điểm rò tại vị trí trên chỉ là điểm rò rỉ nước qua khe lún tường kè chắn sóng, không làm mất an toàn tuyến đê.

Hưng Yên rút lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng

Lúc 8h ngày 13-9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đã ban hành công điện gửi các sở, ban, ngành và các địa phương về việc rút lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng và rút lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Luộc.

Cụ thể, mực nước trên sông Hồng vào lúc 7h ngày 13-9, tại Trạm thủy văn thành phố Hưng Yên là 6,86m (dưới báo động 3 là 14cm); mực nước trên sông Luộc, tại Trạm thủy văn La Tiến là 4,35m (dưới báo động 2 là 35cm).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố duy trì việc canh gác đê theo cấp báo động; không được chủ quan, đề phòng diễn biến mưa lũ còn phức tạp; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê, kè, cống khi nước rút, đặc biệt chú ý kiểm tra các tuyến kè, bờ sông có diễn biến sạt lở; thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mực nước trên các sông tại Hưng Yên, Ninh Bình đã giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.