Hôm nay (14-9), mưa đã giảm trên hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Dù vậy, tại nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại, hiện đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 10-9 đến 6h ngày 14-9, khu vực từ Quảng Trị - Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-400mm, riêng tại Quảng Trị và thành phố Huế có mưa từ 400-600mm.
Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tà Long (Quảng Trị) 834mm; đập, thủy điện La Tó (Quảng Trị) 757mm; đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.308mm; Nhâm (Huế) 768mm; Tà Lương (Huế) 762mm…
Mưa lớn đã khiến mực nước các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế lên cao. Trên một số tuyến sông, lũ thậm chí đã vượt ngưỡng báo động 1, 2, thậm chí là trên báo động 3 tại sông Thạch Hãn.
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đợt mưa lũ kéo dài ít ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, nhất là Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.
Tính đến 6h sáng 14-9, tại các địa phương ghi nhận 9 nhà dân bị hư hỏng; 591 ngôi nhà bị ngập. Các địa phương đã phải sơ tán, di dời 712 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn (trong đó riêng Quảng Trị có 663 hộ dân).

Mưa lũ cũng khiến 19 vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông; 55 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập lụt từ 0,2-0,8m, có nơi trên 1m gây chia cắt cục bộ.
Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ sáng 14-9 đến đêm 15-9, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh dự kiến có mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Từ nay đến ngày 16-9, các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện lũ; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có thể lên báo động 2, 3; sông Thạch Hãn và các sông khác phổ biến ở mức báo động 1, 2.
Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tới 22 triệu thuê bao các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng.
Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai trong những ngày tới, Cục đề nghị các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước các sông; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng tổ chức di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ cao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.