Môi trường

Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại các tỉnh miền Trung

Kim Nhuệ 27/09/2023 19:30

Tính đến 17h hôm nay (27-9), nhiều tỉnh ở miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lớn... Dự báo từ tối nay (27-9) đến ngày mai (28-9), Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...

ky-son-bi-chia-cat(1).jpg
Nhiều nhà dân và các cơ quan, đơn vị ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị chia cắt do nước lũ chảy xiết.

Tối 27-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, những ngày vừa qua, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to gây ngập lụt nhiều khu dân cư. Tính đến 17h hôm nay (27-9), mưa lớn tại tỉnh Thanh Hóa đã làm ngập gần 892ha lúa, 53ha hoa màu và cây trồng khác.

Tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn làm ngập 1.600 ngôi nhà, 139 người dân phải sơ tán, 830 ngôi nhà bị cô lập, 40 điểm đường giao thông (quốc lộ 22 điểm, tỉnh lộ 18 điểm); 76 điểm cầu tràn bị ngập.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập 4 điểm trên các tuyến huyện lộ và liên xã, liên thôn và 2 điểm cầu tràn. Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn gây chia cắt 6 thôn, bản thuộc các huyện Minh Hóa và Quảng Ninh; ngập 1 điểm trên quốc lộ 15 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện Minh Hóa với độ sâu từ 0,3 đến 0,6m...

Như vậy, tính từ ngày 24-9 đến nay, mưa lớn tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã làm 2 ngôi nhà bị sập, 125 ngôi nhà bị thiệt hại; 7 cầu dân sinh bị hư hỏng; sạt lở 84 điểm giao thông... Bên cạnh đó, mưa lớn còn làm 1.503ha lúa, 3.050ha hoa màu và 1.254ha các loại cây khác bị thiệt hại, 2.388 gia súc và gia cầm bị chết, 3 lồng cá bị cuốn trôi; 677,5ha ao hồ bị ngập...

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ tối nay đến ngày mai, các tỉnh thuộc phía Nam khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn 100mm. Tỉnh Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi cao hơn 200mm... Kết hợp với lượng mưa lớn đã xảy ra trước đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và miền núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng, thấp, các khu đô thị...

lanh-dao-tinh-thanh-hoa-kiem-tra-chi-dao-ung-pho-mua-lu-sat-lo-dat.png
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lở, ứng phó mưa lớn tại các huyện miền núi.

Trước tình hình trên, chiều 27-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân sinh sống nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với biện pháp nêu trên, các tỉnh chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp; kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra...

Về thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to; lượng mưa từ 13h ngày 26 đến 13h ngày 27-9 phổ biến 15-30mm, một số nơi lớn hơn, như: Bất Bạt (huyện Ba Vì) là 96,8mm, Chợ Cháy (huyện Ứng Hòa) 51,4mm...

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao lục địa tăng cường nên từ chiều tối nay (27-9) đến sáng mai (28-9), thành phố Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh; lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi lớn hơn, như Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên là 30-50mm.

Từ trưa mai, mưa lớn tại Hà Nội giảm về cường độ và diện mưa. Từ chiều tối và đêm 29-9, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại các tỉnh miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.