Giới trẻ

Mùa hè xanh và hành trình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô

Lê Dung 02/09/2026 - 22:28

Không chỉ mang sức trẻ đến những vùng còn khó khăn, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 còn để lại dấu ấn bằng những công trình thiết thực, hoạt động an sinh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo thiếu nhi.

Qua mỗi hành trình, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô với cộng đồng và đất nước.

Khi tình nguyện đi cùng chuyển đổi số

Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội Thiều Cẩm Sơn cho biết, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của nhà trường được triển khai với tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng. Các đội hình sinh viên có mặt tại địa bàn các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hưng Yên và Hà Nội, tập trung vào những phần việc gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Ở Tuyên Quang, công trình “Thắp sáng đường biên” là một trong những dấu ấn rõ nét. 56 cột đèn được triển khai tại xã Minh Tân và xã Thanh Thủy, với kinh phí 90 triệu đồng.

Công trình thanh niên này được đặt tại địa bàn biên giới còn mang ý nghĩa là sự hiện diện của tuổi trẻ Thủ đô ở những nơi xa xôi, nơi mỗi đóng góp dù nhỏ cũng thể hiện sự gắn kết giữa thành phố với những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, dấu ấn của sinh viên lại được thể hiện theo một cách khác. Trên 120m² tường, những mảng màu và hình ảnh sinh động đã thay thế vẻ cũ kỹ, đơn điệu của không gian công cộng. Cùng với tranh tường bích họa là những vườn hoa, phần việc chỉnh trang cây xanh, vệ sinh cảnh quan.

sv1.jpg
Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội trồng cây làm đẹp cảnh quan môi trường. Ảnh: ĐHMHN.

Một trong những điểm mới nổi bật của Mùa hè xanh năm nay là sự tham gia ngày càng rõ nét của sinh viên vào quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Tại các địa phương, đoàn viên, sinh viên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và những kỹ năng số cơ bản. Không dừng ở việc hướng dẫn từng người dân, các đội hình còn hỗ trợ rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 của tuổi trẻ Thủ đô đã ghi nhận 239 đội hình với hơn 8.600 tình nguyện viên, triển khai tại 21 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước” được thể hiện rõ nét khi có 100 đội hình cấp thành phố hoạt động tại 8 tỉnh địa bàn trọng tâm (Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh, Sơn La). Đồng thời, 20 đội hình chuyên trách trực tiếp cắm chốt tại 13 xã, phường biên giới khu vực miền Bắc và miền Trung để thực hiện các nhiệm vụ an sinh, quốc phòng.

Quy mô của chiến dịch không chỉ nằm ở số lượng người tham gia hay số địa phương được đặt chân tới. Quan trọng hơn, hoạt động tình nguyện đang ngày càng đi vào những vấn đề thiết thực của đời sống: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ gia đình chính sách và đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số.

taichinh.jpg
Sinh viên Học viện Tài chính tình nguyện tại vùng cao. Ảnh: HVTC.

Đi để hiểu cộng đồng, để trưởng thành

Tại Học viện Tài chính, hàng trăm sinh viên cũng đã lên đường trong chiến dịch năm nay. Các đội hình triển khai hoạt động tại nhiều địa phương, thực hiện những công trình, phần việc thanh niên, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia qua hoạt động hiến máu tình nguyện.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính Tạ Đình Hòa, điều có ý nghĩa hơn cả của Mùa hè xanh không nằm ở việc có bao nhiêu công trình hay bao nhiêu phần quà được trao, mà ở việc mỗi sinh viên có cơ hội biến kiến thức thành hành động, biến tinh thần trách nhiệm thành những việc làm cụ thể.

“Mỗi hành trình tình nguyện là một lần sinh viên được bước ra khỏi không gian quen thuộc, trực tiếp nhìn thấy những vấn đề của cộng đồng và tự hỏi mình có thể làm gì để góp phần giải quyết. Đó cũng là quá trình để người trẻ rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và học cách sống trách nhiệm hơn với xã hội”, anh Tạ Đình Hòa chia sẻ.

Với bạn trẻ Nguyễn Lan Hương, sinh viên Học viện Tài chính, những trải nghiệm thực tế trong Mùa hè xanh khiến cô nhận ra rằng giá trị của tình nguyện bắt đầu từ những điều rất bình dị.

“Có những việc khi ở giảng đường chúng em nghĩ rất đơn giản, nhưng khi trực tiếp đến địa phương mới hiểu để làm tốt cần sự kiên trì, phối hợp và trách nhiệm của mỗi người. Những ngày cùng người dân dọn dẹp đường làng, hỗ trợ các hoạt động cộng đồng hay chia sẻ với các em nhỏ giúp em nhận ra rằng tình nguyện không phải là mình làm điều gì thật lớn lao, mà bắt đầu từ việc sẵn sàng góp sức cho những điều thiết thực quanh mình”, Lan Hương chia sẻ.

Theo Lan Hương, điều cô nhận được sau mỗi chuyến đi còn là sự trưởng thành. “Chúng em học cách lắng nghe, làm việc cùng nhau, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh và quan trọng nhất là biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Em nghĩ đó là giá trị rất lớn mà Mùa hè xanh mang lại cho mỗi sinh viên”, Lan Hương nói.

congdoan.jpg
Trường Đại học Công đoàn đồng hành cùng hộ gia đình và trẻ em. Ảnh: ĐHCĐ.

Câu chuyện tương tự được viết tại Hưng Yên, nơi tuổi trẻ Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình đồng hành cùng hộ gia đình và trẻ em tại xã Vũ Tiên. Những phần quà dành cho thanh niên nông thôn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn không mang giá trị vật chất quá lớn, nhưng lại chuyển tải một thông điệp trong hành trình phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công đoàn Đào Tuấn Anh chia sẻ: “Mùa hè xanh không chỉ là môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, mà còn là hành trình của lòng nhân ái, của những cái nắm tay thật chặt vì an sinh xã hội”.

Ông Nguyễn Đình Mạnh, một người dân tại địa phương chia sẻ: “Các cháu sinh viên về đây không chỉ giúp địa phương làm những việc cụ thể như vệ sinh đường làng, chỉnh trang cảnh quan, hỗ trợ bà con tiếp cận công nghệ mà còn tạo không khí rất vui. Điều tôi quý nhất là các cháu trẻ nhưng chịu khó, gần gũi, làm việc gì cũng nhiệt tình. Những phần việc có thể không lớn, nhưng người dân nhìn thấy sự chân thành và tinh thần trách nhiệm của các cháu".

Theo ông Mạnh, điều đáng quý của Mùa hè xanh là sau khi đội tình nguyện rời đi, những công trình và sự kết nối mà các bạn trẻ để lại vẫn tiếp tục phát huy giá trị. “Mong rằng những mùa hè sau sẽ có thêm nhiều đội sinh viên về với địa phương, để sức trẻ được trao đúng nơi, đúng việc và mang lại những thay đổi thiết thực cho người dân”, ông Mạnh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mùa hè xanh và hành trình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.