Môi trường

Mưa dông, trời dịu mát từ ngày 29-7

Kim Nhuệ 27/07/2023 - 19:08

Từ chiều tối mai đến ngày 29-7, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to, thời tiết dịu mát trong nhiều ngày.

Nhiều khả năng bão số 2 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

mua-dong-3.jpg
Từ chiều tối mai 28-7 đến ngày 29-7, thành phố Hà Nội mưa dông, thời tiết dịu mát.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều nay (27-7), thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất lúc 13h ghi được tại Trạm khí tượng Hà Đông là 36,6 độ C, Láng và Hoài Đức 36,3 độ C, Ba Vì 35,9 độ C, Sơn Tây 35,8 độ C.

Chiều tối nay, một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mưa rào và dông, bắt đầu từ các huyện, thị xã: Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ…

Sang ngày mai (28-7), thành phố Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 34-36 độ C, phía Nam và phía Bắc 33-35 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm mai (28-7) đến ngày 29-7, thành phố Hà Nội mưa, mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh; lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi lớn hơn.

Ngày 30-7, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 5-15mm; thời gian mưa chủ yếu về đêm và sáng.

Từ ngày 29-7 đến 4-8, thời tiết Hà Nội tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C.

bao-25.jpg
Đường đi của bão số 2 lúc 16h ngày 27-7.

Về diễn biến bão số 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h hôm nay, tâm bão cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Nam Đông Nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Hiện bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15-20km và có xu hướng suy yếu. Đến 16h ngày 28-7, bão ảnh hưởng khu vực phía Đông Bắc của vùng biển Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sau thời gian trên, bão tiếp tục suy yếu, ảnh hưởng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng, bão số 2 nhiều khả năng đi vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, bão gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông, trời dịu mát từ ngày 29-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.