Ngày 11-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa các bị cáo: Đỗ Anh Tài (sinh năm 1994; ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ngô Anh Tài (sinh năm 2001; ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Loan (sinh năm 1988; ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, đêm 10-6-2024, Công an quận Long Biên kiểm tra xe ô tô Hyundai, phát hiện Ngô Anh Tài có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cơ quan chức năng đã thu giữ trong người và xe ô tô Ngô Anh Tài điều khiển nhiều túi ni lông, bên trong chứa viên nén màu xám, tinh thể màu trắng. Ngô Anh Tài khai số ma túy trên mua của Đỗ Anh Tài đem đi bán kiếm lời.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Anh Tài. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, Đỗ Anh Tài ném một túi vải chứa ma túy, 1 túi giấy chứa 2 khẩu súng qua cửa sổ, sang khu vực nhà bên cạnh.
Quá trình điều tra xác định, cuối tháng 4-2024, qua mạng xã hội Telegram, biết Đỗ Anh Tài có nguồn ma túy bán nên Ngô Anh Tài mua ma túy về bán lại cho "con nghiện" kiếm lời.
Để có ma túy bán cho khách, Ngô Anh Tài gọi điện cho Đỗ Anh Tài hỏi mua ma túy. Sau đó, Ngô Anh Tài thuê taxi đến chỗ Đỗ Anh Tài lấy ma túy. Tại đây, Ngô Anh Tài được Nguyễn Ngọc Loan (bạn gái Đỗ Anh Tài) giao ma túy. Nhận “hàng”, Ngô Anh Tài thuê taxi đi giao cho khách theo lịch hẹn.
Trong tháng 4-2024, Đỗ Anh Tài cùng Nguyễn Ngọc Loan sang Thái Lan chơi. Tại đây, Đỗ Anh Tài gặp và đặt vấn đề với một đối tượng nam giới có biệt danh “Ba Dưa” về việc tìm mua ma túy để mang về Việt Nam bán. “Ba Dưa” giới thiệu cho Đỗ Anh Tài một người đàn ông có biệt danh “Tá Điền”.
Qua mạng xã hội Telegram, Đỗ Anh Tài thỏa thuận, khi có nhu cầu mua ma túy, “Tá Điền” sẽ liên lạc cho đàn em ở Việt Nam mang ma túy đến. Sau khi bán được ma túy, Đỗ Anh Tài sẽ chuyển tiền đến các tài khoản “Tá Điền” cung cấp. Đỗ Anh Tài đã 2 lần mua ma túy của “Tá Điền”, đồng thời, còn được “Tá Điền” đưa cho 2 khẩu súng dạng ổ quay cùng 27 viên đạn để phòng thân.
Cơ quan chức năng xác định, Đỗ Anh Tài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 26,25 gam Methamphetamine, hơn 83,9 gam MDMA, hơn 391,5 gam Ketamine và tàng trữ 2 khẩu súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng. Ngô Anh Tài và Nguyễn Ngọc Loan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với hơn 11,9 gam Ketamine và 2,7 gam ma túy MDMA.
Với các hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Anh Tài tổng cộng 21 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Ngô Anh Tài, Nguyễn Ngọc Loan lần lượt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.