Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy rõ nét vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định cơ sở và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.
Gần dân để tạo đồng thuận
Ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, MTTQ xã Gia Lâm đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, từ hội nghị đối thoại, sinh hoạt khu dân cư đến các nền tảng số như Zalo, fanpage cộng đồng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ xã chú trọng nắm bắt dư luận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở được tổng hợp, phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết. Nhờ đó, nhiều vấn đề phát sinh được xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm cho biết: “Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều đáng mừng nhất là sự đồng thuận của nhân dân ngày càng được củng cố. Chúng tôi luôn xác định phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội để góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.
Khơi dậy sức dân cho những mục tiêu mới
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, MTTQ xã Gia Lâm còn là hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác an sinh xã hội.
Trong năm qua, khối Mặt trận và các đoàn thể đã vận động được hơn 990 triệu đồng cho Tháng cao điểm vì người nghèo; trao 785 suất quà Tết tới các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Nhân dân trong toàn xã cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và trên 1 tỷ đồng cho Quỹ Vì biển đảo Việt Nam. Hai ngôi nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng từ nguồn lực vận động xã hội hóa.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể triển khai tích cực với nhiều mô hình sáng tạo như “Mặt trận Gia Lâm lắng nghe và kết nối số”, “Câu lạc bộ số phụ nữ Gia Lâm”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền. Trong năm qua, hệ thống Mặt trận và các đoàn thể đã đăng tải 188 tin, bài trên các nền tảng số, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, tương tác.
Tại các khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đến hòa giải ở cơ sở, đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Gia Lâm chia sẻ: “Từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, lắng nghe ý kiến của người dân. Chúng tôi cảm nhận rõ các kiến nghị được tiếp thu nhanh hơn, các hoạt động cộng đồng cũng gắn kết hơn trước”.

Một năm nhìn lại, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Gia Lâm không chỉ cho thấy hiệu quả trong tinh gọn bộ máy mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và vì dân, MTTQ xã Gia Lâm đang tiếp tục góp phần xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.