Sáng 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Tại hội nghị, đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các tồn tại về đô thị, môi trường, đầu tư công và chuyển đổi số.

Trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo phường Việt Hưng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt theo chủ đề công tác năm và phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt"; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Đảng ủy phường, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.
Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.
Dịp Tết Nguyên đán, phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hơn 8.500 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Phường cũng triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ "5 điểm nghẽn" theo chỉ đạo của thành phố, tập trung xử lý các vấn đề về trật tự đô thị, môi trường, giao thông, an toàn thực phẩm và quản lý đất đai. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường, từng bước khắc phục những tồn tại, cải thiện diện mạo đô thị.
Kết quả thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 3.512,3 tỷ đồng, bằng 71% dự toán thành phố giao. Trong lĩnh vực y tế, phường đã ký kết chương trình phối hợp với 5 bệnh viện tuyến thành phố triển khai khám chuyên khoa định kỳ tại Trạm Y tế và được lựa chọn thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, không có hồ sơ quá hạn; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,8%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với thủ tục có phí, lệ phí đạt 90,9%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.
Các mô hình như "Tổ dân phố hiện đại - văn minh - an ninh - an toàn - chuyển đổi số", "Trường học chuyển đổi số", "Smart Canteen", bếp ăn thông minh, nền tảng HanoiWork/KPI bước đầu phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.
Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại biểu đều ghi nhận, đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, toàn diện, trong đó kết quả thu ngân sách, cải cách hành chính và việc phân cấp, phân quyền hiệu quả là những điểm sáng.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường; ùn tắc giao thông; trật tự xây dựng; quản lý đất công; tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm.
Đại biểu cũng đề xuất tăng cường xử lý các vi phạm qua hệ thống camera giám sát, nâng cao vai trò giám sát của HĐND và MTTQ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm…

Trao đổi với đại biểu, đại diện các phòng chuyên môn của phường đã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến quản lý chung cư, đầu tư công, trang trí đô thị, phòng cháy, chữa cháy và trật tự đô thị…; đồng thời tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến phản biện thẳng thắn, sát thực tiễn của các đại biểu; đề nghị UBND phường nghiêm túc tiếp thu, rà soát, bổ sung các nội dung đại biểu đã nêu tại hội nghị trước khi trình HĐND phường xem xét. Ông Nguyễn Trường Giang khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc tiếp thu, triển khai các ý kiến đã phản biện trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.