Hà Nội kết nối

Một sà lan bị chìm sau va chạm với tàu thủy trên luồng Soài Rạp

An Tôn 07/03/2024 - 09:28

Vụ va chạm lúc 4h sáng 7-3 khiến sà lan chở 120 khối đá bị chìm, 1 thuyền viên bị trôi trên sông, nhưng đã được cứu ngay sau đó.

05location.jpg
Bản đồ luồng Soài Rạp từ Biển Đông vào khu cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, vụ va chạm xảy ra rạng sáng nay tại khu neo Soài Rạp 8, xã Hiệp Phuớc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giữa sà lan và tàu pha sông biển.

Cụ thể, sà lan mang biển số TG14319 do anh Trần Trọng Trí (sinh năm 1988, quê Bến Tre) làm thuyền trưởng và anh Đặng Hoàng Lam Em (sinh năm 2001, quê Bến Tre) là thuyền viên đang chở 120 khối đá từ Tân Uyên, Bình Duơng về Cai Lậy, Tiền Giang.

Khi đến khu neo Soài Rạp, sà lan bị dính rác và chết máy, trôi theo dòng nước khiến thủy thủ đoàn không thể điều khiển. Sau đó, sà lan va chạm mạnh với tàu Bảo Long 05 do anh Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1979, quê Nghệ An) điều khiển, chở 3.587 tấn Clinke từ nhà máy Chifon Hải Phòng về nhà máy Chinfon Hiệp Phước, Nhà Bè) đang đậu trên sông chờ vào cảng Chinfon.

Cú va chạm khiến sà lan bị rách mạn phải và chìm sau đó 5 phút. Anh Trí bám được vào sườn tàu Bảo Long, leo lên tàu thoát nạn. Anh Lam Em bị trôi dạt trên sông khoảng 1km, sau đó được chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông (thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước) cứu vớt và đưa lên tàu Bảo Long an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản vụ việc, định vị tọa độ, bảo vệ hiện trường.

Luồng sông Soài Rạp là tuyến hàng hải thứ 2 (tuyến thứ nhất là luồng sông Lòng Tàu) cho tàu biển có trọng tải lớn trong nước và quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu về các cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện chưa có thông tin về việc vụ chìm sà lan có ảnh hưởng thế nào đến lưu thông đường thủy qua khu vực này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một sà lan bị chìm sau va chạm với tàu thủy trên luồng Soài Rạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.