(HNMĐT) - Sau 2 ngày xét xử, sáng nay, 23-9, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo Nguyễn Ngọc Tú (tức Tú
5 bị cáo bị truy tố về các tội danh: cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Hai "nhân vật" nổi bật nhất trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Anh Tuấn. Tú sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, học hết lớp 9 thì bỏ học, bắt đầu đi vào con đường tội lỗi. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2002, Tú đã kịp "ghi danh" trong giới giang hồ bằng 2 tiền sự và 3 tiền án. Khoảng năm 2000, Tú vào TP. Hồ Chí Minh và quen biết với Nguyễn Anh Tuấn tại đây. Hai tên đã "hợp tác" gây ra vụ án "Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra ngày 12/9/2000, trên đường Bình Giã (quận Tân Bình). Sau khi gây án tại TP. Hồ Chí Minh, Tú, Tuấn bỏ trốn ra Hà Nội và liên tiếp gây ra nhiều vụ án khác. Đáng chú ý, Tú cũng chính là thủ phạm trong vụ ám sát hụt trùm xã hội đen Thắng "chập".
Trong phiên xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hai ngày qua, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Anh Quang ra trước vành móng ngựa khi vẫn còn đang mặc áo tù do đang thụ án trong một bản án khác.
Lần này ra trước Tòa, Nguyễn Ngọc Tú bị truy tố về 3 tội chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và không tố giác tội phạm do Tú đã chém gây thương tích 8% cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, trú tại số 8 phố Hàng Chai, quận Hoàn Kiếm) vào đêm 25/1/2001 để trả thù cá nhân. Ngày 5/8/2002, Tú đã mượn xe máy Honda SH (trị giá 85 triệu đồng) của anh Nguyễn Duy Khoa (ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) rồi đem đi đặt ở hiệu cầm đồ lấy 27 triệu đồng. Hiện gia đình Tú mới bồi thường được 5 triệu đồng, còn nợ lại 22 triệu đồng.
Còn các tên Lê Anh Quang, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thế Dũng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2002 đến ngày 10/7/2003, đã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (khẩu súng ngắn K54) và 4 viên đạn của đối tượng Trần Văn Trà (tên Trà hiện đang có lệnh truy nã của Công an thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người). Tú "sủi" cũng biết rõ việc tàng trữ vũ khí trái phép của Tuấn và đồng bọn nhưng lại cố tình không tố giác.
Với các tội danh đã bị truy tố, Nguyễn Ngọc Tú lĩnh án 5 năm 10 tháng tù giam, tổng hợp với hình phạt của bản án trước, Tú phải chịu án 22 năm 4 tháng tù giam.
Còn Nguyễn Anh Tuấn, tuy chỉ chịu án 2 năm về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, nhưng do trước đó, Tuấn đang phải thụ án của 2 bản án khác là tử hình và chung thân, nên tổng hợp mức hình phạt, Tuấn lĩnh án tử hình.
Tương tự, Lê Anh Quang lĩnh án 2 năm trong vụ án này nhưng do trước đó đang thụ án tù chung thân nên tổng hợp chung mức hình phạt, Tòa tuyên Quang án tù chung thân.
Hai bị cáo còn lại là Trần Thế Dũng lĩnh án 12 tháng tù; Nguyễn Phi Long lĩnh án 12 tháng nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng.
Ngoài án phạt tù, Nguyễn Ngọc Tú còn phải bồi thường 7 triệu đồng cho anh Nguyễn Thanh Tuấn và 22 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Duy Khoa.
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.