Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới ghi nhận gần 20 triệu ca mắc mới. Riêng tại Việt Nam, con số này đã vượt 180.000 ca mỗi năm - một thực trạng đáng lo ngại, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống y tế trong việc không ngừng nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.
Đây là những thông tin được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại Hội nghị khoa học Cập nhật tiến bộ trong Ung thư và Y học hạt nhân năm 2025, được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 15 -16/8.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Ung thư vẫn đang là gánh nặng sức khỏe hàng đầu trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Trong bối cảnh trên, y học hạt nhân - một ngành khoa học tích hợp giữa vật lý hạt nhân, sinh học phân tử và y học lâm sàng - đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong y học chính xác, từ chẩn đoán sớm, phần tăng nguy cơ đến cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh.
Đặc biệt, các kỹ thuật như PET/CT. SPECT/CT, SPECT, các liệu pháp điều trị phóng xạ nhắm trúng đích như I-131, Lu-177, Y-90, hay liệu pháp theranostics đang mở ra một kỷ nguyên mới đây hứa hẹn cho người bệnh ung thư.
Sự tiến bộ của các phương thức chẩn đoán hiện đại, tiên tiến như giải trình tự thế hệ mới (NGS) phân tích, chẩn đoán bệnh ở mức độ gen, sinh học phân tử kết hợp với các phương pháp điều trị như các thuốc điều trị đích, liệu pháp miễn dịch… đã kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Hội nghị khoa học Cập nhật tiến bộ trong Ung thư và Y học hạt nhân năm 2025 với sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước. Hội nghị sẽ cập nhật các tiến bộ quan trọng về: Miễn dịch liệu pháp trong điều trị ung thư phổi, ung thư gan mật, tiêu hóa; ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị nhắm đích; tiếp cận mới trong xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị đa mô thức; chia sẻ dữ liệu thực tế lâm sàng từ các bệnh viện đầu ngành trong nước
Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Hội nghị này không chỉ là nơi cập nhật kiến thức, mà còn là diễn đàn để các bác sĩ, chuyên gia y tế kết nối, trao đổi học thuật, góp phần phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư tại Việt Nam.
Theo các chuyên gia y tế, ung thư phổi hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, với tỷ lệ mắc cao, đặc biệt ở nam giới. Phát biểu bên lề Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Mai Trọng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho biết: Hiện nay, tại Việt Nam cũng như trên thế giới, ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nam giới.

“Thực tế, ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Không chỉ tỷ lệ mắc cao, tỷ lệ tử vong do ung thư, nhất là ung thư phổi, cũng ở mức đáng lo ngại, nhất là tại những nước có nền kinh tế còn hạn chế, hoặc dân trí chưa cao…” - Giáo sư Mai Trọng Khoa nhấn mạnh.
Cũng theo vị chuyên gia này, riêng với ung thư phổi, có nhiều nguyên nhân khiến căn bệnh này ngày càng gia tăng như: Sự gia tăng dân số; tuổi thọ trung bình ngày càng cao, kéo theo tỷ lệ ung thư ở người lớn tuổi tăng; tác động từ môi trường như ô nhiễm không khí, hóa chất nông nghiệp; đặc biệt là thói quen uống rượu và hút thuốc lá.
Hiện nay, tình trạng hút thuốc lá có xu hướng tăng, đồng thời độ tuổi người hút ngày càng trẻ hóa. Hình thức hút cũng ngày càng đa dạng, từ thuốc lá truyền thống đến thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, số người hút thuốc thụ động cũng tăng lên. Đây là những yếu tố nguy cơ lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ung thư, nhưng lại là thách thức đối với công tác phòng chống.
Dù vậy, nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi đã mang lại hy vọng cho người bệnh. “Các kỹ thuật sàng lọc hiện đại cho phép phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm; các công nghệ tiên tiến như chụp CT, sinh học phân tử giúp xác định chính xác loại ung thư và đặc điểm di truyền. Trong điều trị, những phương pháp mới như liệu pháp miễn dịch, kết hợp cùng phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, đang mở ra cơ hội cải thiện chất lượng sống và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân…” - Giáo sư Mai Trọng Khoa cho biết thêm.
| Trong ngày đầu tiên của Hội nghị khoa học Cập nhật tiến bộ trong Ung thư và Y học hạt nhân sẽ có 3 phiên đào tạo liên tục về các chủ đề miễn dịch liệu pháp trong ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa và ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư (các đồng nghiệp tham gia sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục CME). Ngày thứ hai của hội nghị với 7 phiên chuyên đề đi sâu vào việc cập nhật các tiến bộ mới về điều trị trong các bệnh lý ung thư cụ thể như ung thư vú, ung thư tiêu hóa, ung thư phổi và kỹ thuật xạ trị, y học hạt nhân. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.