Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở nhiều ngành mới, tăng tuyển sinh riêng

Phạm Thanh| 05/01/2022 07:26

(HNM) - Từ tháng 12-2021, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, nhiều trường điều chỉnh và thay đổi các phương thức xét tuyển như: Mở ngành mới, tăng chỉ tiêu ở các phương thức xét tuyển riêng, giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mở rộng các kỳ thi riêng để tăng tính tự chủ trong tuyển sinh.

Các em học sinh tìm hiểu ngành tuyển sinh mới tại Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 40 trường đại học công lập, gần 20 trường đại học dân lập cùng 8 học viện và hàng chục trường cao đẳng với hàng trăm nghìn sinh viên theo học. Đây là nguồn đào tạo nhân lực lớn không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước. Vì vậy, phương án tuyển sinh và các ngành đào tạo của khối trường này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 trường tuyển sinh nhiều ngành học mới như kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế, digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) và truyền thông - nghệ thuật... Đây là các nhóm ngành nhà trường xác định có nhu cầu nhân lực nổi bật trong nền kinh tế hội nhập.

Còn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) dự kiến mở một số ngành mới như: Công nghệ điện tử và tin học (ngành thử nghiệm), kỹ thuật máy tính và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Em Trần Lệ Thu, học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: "Em sẽ đăng ký ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, vì đây là lĩnh vực đang được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự".

Trong khi đó, từ năm 2022, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở ngành Giáo dục mầm non (bậc đại học) và Giáo dục mầm non (bậc cao đẳng). Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài việc mở ngành mới, trường dự kiến thay đổi cơ bản phương thức tuyển sinh. Theo đó, trường dự kiến xét tuyển khoảng 50-60% tổng chỉ tiêu theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 30-40% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông; 10-15% chỉ tiêu xét theo điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. "Như vậy, tỷ lệ tuyển theo điểm tốt nghiệp trung học phổ thông đã giảm xuống", Tiến sĩ Trần Đình Lý nói.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2022 của nhà trường là dự kiến bổ sung thêm phương thức xét tuyển kết hợp các tiêu chí để đánh giá toàn diện năng lực thí sinh, bao gồm năng lực học tập, hoạt động xã hội, hoạt động văn thể mỹ, bài luận, thư giới thiệu, phỏng vấn. Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến mở lại kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để sử dụng kết hợp xét tuyển với phương thức khác. Năm 2022, trường dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chỉ tiêu cho phương thức có sử dụng kết quả kỳ thi này vào trường so với năm trước. Giáo sư Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi này có thể được tổ chức 3-4 đợt trong năm 2022 và đợt thi đầu tiên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 2-2022, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Về việc nhiều trường đại học mở các chuyên ngành mới và thay đổi phương thức chiêu sinh, tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, đây là xu hướng tất yếu của các cơ sở đào tạo đại học. Hiện kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố tổ chức đánh giá các năng lực cơ bản của thí sinh như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Kỳ thi sẽ tổ chức thành 2 đợt và thí sinh chỉ cần làm 1 bài thi duy nhất. Đợt 1 dự kiến vào ngày 27-3-2022 và đợt 2 vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 7-2022. Từ năm 2022, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng địa điểm tổ chức kỳ thi để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh cả nước tham gia. Kết quả kỳ thi là một trong số các phương thức xét tuyển vào trường thành viên Đại học Quốc gia và các trường đại học, cao đẳng khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mở nhiều ngành mới, tăng tuyển sinh riêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.