Hà Nội kết nối

Mở bán vé tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

Vương Nguyễn 19/03/2024 - 12:27

Từ ngày 19-3, ngành Du lịch và Đường sắt phối hợp bán vé các chuyến tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế - Đà Nẵng với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.

a174.jpg
Cung đường sắt từ Huế vào Đà Nẵng qua đèo Hải Vân được xem là đẹp nhất Việt Nam.

Theo đó, mỗi ngày có 1 chuyến tàu du lịch mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế - Đà Nẵng với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”. Đoàn tàu có 7 toa, với 5 toa ngồi mềm, mỗi toa 56 ghế. Vé đồng hạng 150.000 đồng/ghế/lượt (trong tháng khai trương) và giá vé tháng 900.000 đồng/ghế; giảm giá từ 10-50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.

Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h45’, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35’; tàu HĐ3 xuất phát tại ga Huế lúc 14h25’ đến Đà Nẵng 17h40’. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7h50’ đến ga Huế lúc 11h05’; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15h00’ đến ga Huế 17h45.

a177.jpg
Bên trong toa tàu du lịch Huế - Đà Nẵng.

Trên hành trình, các tàu sẽ dừng đỗ tại ga Lăng Cô 10 phút để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in, chụp ảnh vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Trước mắt, đoàn tàu 5 toa xe ghế mềm điều hòa, 1 toa xe phát điện và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương ngay trên tàu…

Du khách có thể đặt vé trực tuyến hoặc qua tổng đài 1900.57.57.25 và qua các kênh bán vé chính thức hoặc có ủy quyền của ngành Đường sắt. Tại cả 2 đầu Huế và Đà Nẵng, các đoàn tàu đều xuất phát từ ga nằm tại trung tâm 2 thành phố, tạo thuận lợi cho việc đi lại của du khách.

a178.jpg
Hành khách tham gia trải nghiệm chuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng chạy thử hôm 9-3.

Tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng được xem là một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Nhiều đoạn, đoàn tàu uốn lượn ven sườn núi sát biển ở chân đèo Hải Vân, mang lại cho du khách những khoảnh khắc ấn tượng, đáng nhớ, khó quên.

Các chuyến tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy giữa Huế - Đà Nẵng là nỗ lực mới nhất của ngành Đường sắt cùng chính quyền, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, khai thác vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, thu hút thêm du khách đến địa phương. Dự kiến ngày 26-3, các đôi tàu sẽ chạy chuyến đầu tiên.

Ngoài ra, mỗi ngày, trên tuyến này còn có 9 chuyến tàu vào ra giữa Huế và Đà Nẵng trên lộ trình 103km, thời gian hành trình khoảng 2,5-3 giờ đồng hồ, gồm các đôi tàu SE1, SE3, SE5, SE7 và tàu TN1. Giá vé tùy loại (ngồi cứng, ngồi mềm, giường nằm khoang 4 hoặc 6; có hoặc không có điều hòa nhiệt độ…) dao động từ 70.000-200.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mở bán vé tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.