Nghị quyết và Cuộc sống

Minh Châu kiến tạo xã hạnh phúc

Xã Minh Châu 30/06/2026 - 09:22

Ở một địa bàn cách trung tâm Thủ đô hơn 60km, với hơn 6.700 dân, chưa bao giờ, cụm từ “nhân dân hạnh phúc” lại được người dân xã Minh Châu, Hà Nội dễ hình dung đến thế, cảm nhận rõ đến thế.

cover-minh-chau.jpg

Không ồn ào khẩu hiệu, không chạy theo những chỉ số hình thức, xã Minh Châu, Hà Nội đang từng ngày kiến tạo một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm - nơi “hạnh phúc” được cảm nhận từ những điều giản dị trong đời sống hằng ngày. Khi người dân được phục vụ tốt hơn, cuộc sống ổn định và có cơ hội phát triển, niềm tin vào Đảng và chính quyền dần được bồi đắp một cách tự nhiên, bền vững. Từ nền tảng ấy, “thế trận lòng dân” được hình thành không phải bằng tuyên truyền đơn thuần, mà bằng chính chất lượng sống và sự hài lòng của nhân dân. Câu chuyện từ xã Minh Châu vì thế không chỉ là một điểm sáng ở cơ sở, mà còn gợi mở cách làm căn cơ để củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc.

title1.jpg

Không còn được nhắc đến như một “vùng đất bị lãng quên” hay “viên ngọc” giàu tính biểu tượng, Minh Châu đang được nhận diện bằng những giá trị cụ thể, gần gũi hơn: Một không gian đặc biệt đáng sống giữa vùng nông thôn Thủ đô. Ở đó, phát triển kinh tế không tách rời gìn giữ môi trường, bảo tồn văn hóa và vun đắp sự gắn kết cộng đồng; hạ tầng được cải thiện, đời sống được nâng cao, sự bình yên hiện hữu trong từng nếp sinh hoạt. Khi chất lượng sống trở thành thước đo trung tâm, “hạnh phúc” không còn là khái niệm trừu tượng, mà là điều người dân có thể cảm nhận rõ ràng mỗi ngày.

title1-1.jpg

Đến Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội, du khách phương xa dễ dàng cảm nhận được sự dễ chịu, bình yên rất riêng. Sự khác biệt ấy không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên của một vùng quê thuần nông, hay nét nồng hậu, thật thà của người dân, mà còn được tạo nên bởi tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết của cả cộng đồng và hệ thống chính trị trong hành trình cùng nhau xây dựng một không gian sống hạnh phúc, đáng sống.

minhchau1-1.jpg

Từ sáng sớm, chị Phương Thị Lan, Giám đốc HTX Minh Châu Xanh đã tất bật cùng nhân viên phục vụ những bát phở nóng hổi cho người dân tại khu chợ mới khánh thành. Gian hàng “Phở Cồ” là quán phở thương hiệu đầu tiên tại Minh Châu. Không chỉ kinh doanh dịch vụ, chị Lan còn phát triển các mô hình nông nghiệp sạch với sản phẩm chuối, táo đạt chuẩn OCOP.

Theo chị Lan, trước đây người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm, “nghĩ sao làm vậy”. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, địa phương đã định hướng người dân chuyển sang phát triển nông nghiệp sạch, hướng tới kinh tế xanh. “Các lãnh đạo mới đều là những người trẻ, có nhiều ý tưởng sáng tạo, thường xuyên góp ý, định hướng cho bà con cách sản xuất, kinh doanh bài bản hơn. Có định hướng rõ ràng, lại được tạo điều kiện và hỗ trợ từ chính quyền, tôi như được khai sáng, từ đó xác định rõ rằng, phát triển nông nghiệp xanh - sạch là con đường lâu dài”, chị Lan chia sẻ.

Gần một năm nay, cùng sự hỗ trợ của Cấp ủy, chính quyền, chị Lan chuyển gần 6ha vườn cây ăn quả sang mô hình nông nghiệp sạch, sử dụng phân bón tự nhiên, không thuốc trừ sâu hay hóa chất độc hại. Theo định hướng của lãnh đạo địa phương, chị thu mua phân bò từ các hộ chăn nuôi bò sữa, xây dựng trang trại nuôi giun quế và nghiên cứu các loại thuốc trừ sâu từ thiên nhiên.

chilan-trich-b1.jpg

“Sau thời gian đổi mới, chúng tôi nhận ra rằng, khi môi trường sạch đẹp, không khí trong lành, sản phẩm nông nghiệp an toàn thì cuộc sống sẽ đổi khác. Vì thế, khi lãnh đạo địa phương gợi mở hướng phát triển Minh Châu xanh - văn minh - hạnh phúc, bà con rất đồng lòng và tin tưởng. Giờ đây, chúng tôi đang dần hưởng những “trái ngọt” đầu tiên”, chị Lan nói.

Khác với chị Lan - người gắn bó cả đời với quê hương Minh Châu, anh Nguyễn Hải Nam từng rời quê đến Bắc Ninh sinh sống. Sau nhiều năm xa quê, thấy Minh Châu đổi thay tích cực và có thêm nhiều cơ hội phát triển, anh quyết định trở về đầu tư kinh doanh, mở hướng phát triển cho bản thân. Hiện anh đang vận hành một số gian hàng dịch vụ tại khu chợ đêm, đồng thời quản lý các kênh mạng xã hội để quảng bá hình ảnh quê hương tới du khách và cộng đồng mạng.

“7 năm mới trở về quê hương, tôi rất bất ngờ. Minh Châu hôm nay khang trang hơn, nhiều cơ hội phát triển cũng đang mở ra. Đặc biệt, Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn gần dân, cởi mở và sẵn sàng hỗ trợ để người dân yên tâm làm ăn. Chính điều đó khiến tôi quyết định quay về, mong muốn vừa phát triển kinh tế cho gia đình, vừa góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Minh Châu đang đứng trước rất nhiều tiềm năng và cơ hội mới”, anh Nam chia sẻ.

hai-nam-trich-b1.jpg

Chưa đầy một năm sau khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành, diện mạo Minh Châu đã thay đổi rõ rệt, từ hạ tầng đến chất lượng sống của người dân. Từ đập tràn dẫn vào cổng chào xã, sự đổi thay hiện lên rõ nét. So với vài tháng trước, tuyến đường đã được mở rộng gần gấp đôi, từ 7m lên 12m, đủ điều kiện cho xe 45 chỗ lưu thông thuận lợi. Nếu trước đây con đường nhỏ hẹp, trơ trụi thì nay đã phủ sắc xanh của hàng cây phong linh tím và hồng mỹ nhân mới trồng, tạo nên không gian đầy sức sống. Hệ thống chiếu sáng cũng được hoàn thiện, chấm dứt cảnh “tù mù” mỗi khi người dân đi lại vào ban đêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Đinh Tuấn Anh (phỏng vấn tháng 5/2026), tuyến đường được mở rộng nhờ sự chung tay của người dân hai xã Minh Châu và Vĩnh Phú (Phú Thọ) trong việc hiến đất, đóng góp kinh phí, cùng sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động lực lượng bộ đội phối hợp thi công cùng địa phương.

pct-dta.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Đinh Tuấn Anh (phỏng vấn tháng 5/2026)

“Đây không chỉ là một tuyến đường liên xã của hai địa phương, mà còn là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính quyền và nhân dân. Con đường là minh chứng của sự đoàn kết, chung lòng, con đường nghĩa tình”, ông Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đến cổng chào Minh Châu, ấn tượng thị giác đầu tiên là khu chợ quê độc đáo nằm ngay cổng chào vào xã. Chỉ trong vài tháng kể từ khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành, từ khu chợ cũ từ lâu không hoạt động, nơi đây đã “thay da đổi thịt” trở thành khu chợ quê bình dị, sáng tạo và gần gũi. Các dãy hàng dịch vụ được thiết kế đẹp mắt bằng chất liệu tre thân thiện mội trường. Không chỉ là nơi buôn bán, giao thương, khu chợ còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc của người dân địa phương và nhân dân các xã lân cận thuộc tỉnh Phú Thọ sang giao lưu, kết nối.

Khi đêm xuống, ánh đèn vàng lung linh từ các gian hàng dịch vụ thắp sáng cả khu vực, tạo nên một không gian ấm áp, rộn ràng. Chợ đêm Minh Châu dần trở thành điểm hẹn văn hóa, Food Court, nơi người dân tìm đến để vui chơi, thả diều, hóng gió và thưởng thức những món quà quê mộc mạc, đậm đà hương vị làng quê, đồng thời cũng là nơi để kết nối giao thương, nơi để mỗi người dân hưởng thụ cuộc sống sau một ngày làm việc vất vả.

minh-chau1-2.jpg

Chị Phương Thị Hương - một người phụ nữ chân chất gắn bó cả đời với Minh Châu không giấu được sự tự hào về vùng quê đổi mới, chia sẻ: So với những năm trước, Minh Châu hôm nay đã “thay da đổi thịt”. Những đổi mới nhanh chóng khiến bà con có cảm giác như đang sống “trong mơ”, khi nhiều dịch vụ trước đây chỉ dám ước ao thì nay đã trở thành hiện thực. Lần đầu tiên, Minh Châu có xe buýt công cộng kết nối vào nội thành; lần đầu tiên có khu chợ hoạt động cả ngày lẫn đêm, mang lại niềm vui tinh thần cho bà con. Sắp tới, xã cũng sẽ có trường phổ thông nhiều cấp học.

“Trước kia Minh Châu như một ốc đảo. Chúng tôi không nghĩ xã lại thay đổi nhanh đến vậy. Chưa đầy một năm, nhiều hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng được triển khai khiến bà con rất phấn khởi, cuộc sống cải thiện. Thật sự rất sung sướng và hạnh phúc!”, chị Hương xúc động bày tỏ, niềm vui ánh lên trong nụ cười và đôi mắt.

chi-phuong-trich-b1.jpg

Đặc biệt, với sự chủ động và năng động của lãnh đạo địa phương trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư. Trong thời gian qua, rất nhiều Tập đoàn, Công ty lớn đã tới Minh Châu khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Mới đây nhất, tháng 3-2026, Tập đoàn VinGroup đã có văn bản gửi Thành phố Hà Nội và xã Minh Châu bày tỏ mong muốn được triển khai các dự án tạ xã đảo Minh Châu và ngày 11-5-2026, dự án đầu tiên của Tập đoàn VinGroup đã chính thức được động thổ, khởi công trong niềm vui hân hoan của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã đảo.

title1-2.jpg

Trong câu chuyện chia sẻ về những công việc sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, Minh Châu vốn là một xã khó khăn với điều kiện tự nhiên đặc thù, kinh tế chính là nông nghiệp. Minh Châu có vị trí địa lý đặc biệt, hiếm có. Mùa nước lũ, Minh Châu trở thành “ốc đảo” biệt lập giữa ngã ba sông. Vì thế, Minh Châu từng được xếp vào một trong những địa phương khó khăn của Thủ đô do điều kiện địa lý đặc thù, gặp không ít trở ngại trong đi lại, giao thương và tiếp cận dịch vụ công.

Từ 1-7-2025, Minh Châu được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Châu (huyện Ba Vì cũ); một phần diện tích tự nhiên của các xã: Chu Minh, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì cũ). Xã hiện có diện tích tự nhiên 10,36km², quy mô dân số gần 6.700 người với 1.438 hộ dân, kinh tế địa phương chủ yếu là nông nghiệp trồng hoa màu và nuôi bò sữa.

ngductien-trich-b1.jpg

Ngay từ Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, Minh Châu xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để xây dựng xã: Xanh - Văn Minh - Hạnh Phúc, đó là: tập trung công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng hiện đại; Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, quyết tâm xây dựng xã thông minh.

“Điều kiện sinh hoạt của bà con tại Minh Châu còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chúng tôi xác định, nhiệm vụ hàng đầu là phải tạo được an sinh xã hội và nâng cấp chất lượng dịch vụ y tế, văn hóa cộng đồng, từ đó từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho bà con, cải thiện cuộc sống”, ông Nguyễn Đức Tiến chia sẻ.

Bắt nhịp rất nhanh với nhiều công việc còn “tồn đọng” tại địa bàn, chính quyền xã Minh Châu nhanh chóng thực hiện ngay công việc an sinh, coi đây là công việc trước mắt cần thực hiện ngay để bảo đảm đời sống cho người dân xã đảo. Nhiều công việc “lần đầu tiên” được xã thực hiện nhanh, gọn và hiệu quả.

Ngày 19-7-2025, Minh Châu trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân và lập hồ sơ y tế điện tử. Đến hết tháng 9-2025, hơn 6.600 người dân trong toàn xã được khám sức khỏe. Công dân toàn xã đều có hồ sơ y tế trực tuyến, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác y tế dự phòng.

minh-chau-1-3.jpg

Chỉ ít ngày sau khi vận hành chính quyền mới, lãnh đạo xã Minh Châu đã kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết một số vấn đề cấp thiết như: Sớm bố trí tuyến xe buýt công cộng kết nối xã đảo với các địa phương khác; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó có chủ trương xây dựng cầu nối Minh Châu với tỉnh Phú Thọ; xây dựng trường liên cấp Tiểu học - THCS - THPT Minh Châu...

Ngày 1-10-2025, tuyến xe buýt lần đầu vận hành tại Minh Châu kết nối với nội đô trở thành dấu ấn nổi bật của chính quyền mới. Những chuyến xe không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn mà còn trở thành lực đẩy mới “khơi thông” nguồn lực phát triển cho Minh Châu trong những giai đoạn kế tiếp, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển: “Xây dựng xã Minh Châu: Xanh - Văn minh - Hạnh phúc” như trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

minh-chau-1-4.jpg
Người dân Minh Châu trải nghiệm chuyến xe buýt.

Chỉ trong thời gian ngắn, diện mạo xã đảo Minh Châu đã thay đổi rõ rệt. Người dân phấn khởi và đặt niềm tin tuyệt đối vào chính quyền, như lời “doanh nhân bản địa” Phương Thị Lan chia sẻ: “Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện cả về không gian, cảnh quan cho đến chất lượng sống. Đó là lý do chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương, chỉ đạo của chính quyền”.

Minh Châu hôm nay đang từng bước khẳng định là nơi đáng sống - nơi con người được sống trong môi trường trong lành, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống tinh thần phong phú và quan trọng là những cơ chế, chính sách phát triển cởi mở, gần dân và sát dân. Hành trình ấy không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, mà còn là sự chuyển biến về tư duy phát triển - lấy con người làm trung tâm, lấy bền vững làm đích đến.

VIDEO: Điểm nhấn Minh Châu sau một năm vận hành chính quyền địa phương mới
info-b1.jpg
title-bai-2.jpg

Minh Châu, khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, dịch vụ y tế, giáo dục ngày càng thuận tiện, thu nhập từng bước nâng cao và người dân có tiếng nói trong quản trị, sự hài lòng dần được tích tụ thành niềm tin. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất, giúp gắn kết chính quyền với nhân dân, tạo nên sự đồng hành để đưa Minh Châu trở thành xã đảo “Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”.

title2-1.jpg

17h30 mỗi chiều, khi nhiều gia đình đang chuẩn bị bữa cơm tối, đội thanh niên tình nguyện xã Minh Châu lại lên đường mang kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận nhà cho những người không thể trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công. Việc làm này không phải nhất thời, mà được duy trì thường xuyên như một phần trong kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu làm hài lòng người dân.

Cầm trên tay quyết định trợ cấp xã hội được trao tận nhà, anh Nguyễn Duy Thắng xúc động chia sẻ, do bệnh nặng, gần một năm nay anh hầu như không thể ra khỏi nhà. Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy một tháng hoàn tất thủ tục, cán bộ xã đã trực tiếp mang kết quả đến tận nơi. “Đây là niềm vui lớn nhất đối với một người bệnh như tôi”, anh nói, không giấu được sự biết ơn trước tinh thần tận tâm, sát dân của chính quyền địa phương.

minh-chau-2-1.jpg
Anh Nguyễn Duy Thắng xúc động nhận quyết định trợ cấp tại nhà.

Những câu chuyện như vậy đang trở nên quen thuộc ở Minh Châu, nơi việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra bước chuyển rõ nét trong cải cách hành chính. Với phương châm “gần dân, sát dân”, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã không chỉ đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục mà còn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo chị Kiều Thị Trang - chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công, sau khi triển khai mô hình mới, xã đã thành lập điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, đồng thời thay đổi mạnh mẽ thái độ phục vụ theo đúng tinh thần “chính quyền vì dân”.

minh-chau-2-2.jpg
Chị Kiều Thị Trang - chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Minh Châu tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Hiệu quả của sự chuyển đổi được thể hiện rõ qua những con số cụ thể. Từ tháng 7-2025 đến hết tháng 3-2026, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 1.438 hồ sơ hành chính, không phát sinh phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ. 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, mức độ hài lòng của người dân đạt tuyệt đối 18/18 điểm. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Không dừng lại ở cải cách hành chính, chính quyền xã Minh Châu còn đặc biệt quan tâm đến chăm lo đời sống, nhất là sức khỏe của người dân. Chủ tịch UBND xã Bùi Thái Sơn cho biết, cùng với việc ổn định bộ máy, địa phương xác định chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường sống và bảo đảm an sinh xã hội là những nhiệm vụ hàng đầu. “Chúng tôi coi sức khỏe là nền tảng của một xã hạnh phúc”, ông Bùi Thái Sơn nhấn mạnh.

chu-tich-mc-b2.jpg

Chỉ 18 ngày vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Minh Châu trở thành xã đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc lập hồ sơ y tế điện tử cho 100% người dân. Đồng thời, mô hình “chính quyền 2 phục vụ” cũng được triển khai hiệu quả: Buổi sáng giải quyết công việc tại cơ quan, buổi tối cán bộ đến tận nhà phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu (86 tuổi) vẫn còn xúc động khi nhắc lại chương trình khám sức khỏe toàn dân được tổ chức ngay sau khi mô hình mới đi vào hoạt động vào tháng 7-2025. Lần đầu tiên, người cao tuổi trong xã được khám bệnh miễn phí, tận tình. “Chưa bao giờ chúng tôi được chăm lo chu đáo như vậy”, bà chia sẻ, và cho rằng không chỉ y tế mà nhiều chính sách an sinh, dịch vụ công cũng đã được cải thiện rõ rệt.

Cùng với việc chăm lo công tác an sinh, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực giáo dục cũng được địa phương ưu tiên hàng đầu. Trước thực tế chưa có trường THPT, mỗi năm hơn 400 học sinh ở Minh Châu phải qua phà sang xã Quảng Oai học tập, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa lũ, lãnh đạo xã đã lập tức đề xuất thành phố xây dựng trường liên cấp trên địa bàn ngay trong buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội) cùng đoàn công tác của Thành ủy về thăm, làm việc với xã Minh Châu vào tháng 2-2026.

Hiện nay, dự án Trường THPT liên cấp Minh Châu đã được triển khai khẩn trương, phấn đấu hoàn thành vào tháng 8-2026, kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Khi công trình hoàn thành giáo viên và học sinh Minh Châu sẽ được sinh hoạt, học tập trong môi trường hiện đại đồng bộ, chấm dứt tình trạng học sinh phải vượt sông Hồng đi học mỗi ngày.

minh-chau-2-3.jpg

Các công trình, dự án trọng điểm của Minh Châu đã và đang sớm hoàn thành mang lại niềm vui khôn siết cho người dân. Thầy giáo Nguyễn Công Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Châu cho biết, việc có thêm trường học ngay tại địa bàn không chỉ giúp học sinh an toàn hơn mà còn mở ra cơ hội học tập ổn định, lâu dài. Đó cũng là mong mỏi của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh nơi xã đảo. Còn với em Nguyễn Thị Thùy Trâm, học sinh lớp 9A, trường THCS Minh Châu, việc Minh Châu có một ngôi trường cấp 3 là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh. “Chúng em sẽ không phải lo đi học xa nhà, vượt sông đến trường nữa”, Thùy Trâm bộc bạch.

title2-2.jpg

Những đổi thay từng ngày trên xã đảo Minh Châu đang vẽ nên một diện mạo mới đầy sức sống. Điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là sự khởi sắc về hạ tầng hay môi trường sống, mà còn là sự hài lòng, cảm kích của người dân trước những nỗ lực của chính quyền. Từ sự hài lòng ấy, niềm tin dần được bồi đắp, chuyển hóa thành khát vọng vươn lên và sự đồng lòng cùng chính quyền xây dựng một Minh Châu văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Trong ráng chiều chạng vạng, sau khi kết thúc cuộc họp muộn, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cho biết, với mục tiêu “Xây dựng xã Minh Châu: Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”, địa phương đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để kiến tạo một môi trường sống đáng mơ ước. Bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như điện - đường - trường - trạm, yếu tố cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng sống và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mọi quyết sách.

Tinh thần tận tâm, tận lực của chính quyền đang từng bước tạo ra những chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh bền vững của Minh Châu không chỉ nằm ở sự quyết liệt trong điều hành, mà còn ở sự đồng thuận, chung tay của người dân. Chính họ là những người trực tiếp góp sức tái thiết không gian sống, từ việc hiến đất mở đường, mở rộng hạ tầng giao thông, đến việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại từng khu dân cư.

ong-thuc-trich-b2.jpg

Là một trong những người dân sẵn sàng hiến đất làm đường tại Minh Châu, ông Nguyễn Tài Thúc chia sẻ rằng, ông đã chứng kiến rõ sự đổi thay của quê hương, từ một vùng còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu đồng bộ cho đến Minh Châu hôm nay đang ngày càng khang trang, đời sống được cải thiện. Vì vậy, khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng đường, gia đình ông cùng nhiều hộ dân đã đồng thuận ngay. “Đường làng, ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp thì cơ hội phát triển mới mở ra, đời sống người dân cũng tốt hơn. Chúng tôi rất tin tưởng và sẵn sàng chung tay vì sự phát triển của quê hương”, ông bày tỏ.

Thực tế tại Minh Châu cho thấy, mỗi bước tiến trong phát triển địa phương đều có dấu ấn rõ nét của sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Sự hài lòng của người dân không chỉ dừng lại ở cảm nhận, mà đã trở thành nền tảng của niềm tin và hành động. Người dân không chỉ tham gia các phong trào mang tính thời điểm, mà còn đồng hành bền bỉ trong quá trình kiến thiết một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Công Thành, Trưởng thôn Chu Chàng cho biết, ngay khi xã phát động “Xây dựng Minh Châu Xanh - Văn Minh - Hạnh phúc”, các thôn đều tích cực hưởng ứng. Hằng tuần, người dân cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo nên những tuyến đường tuy nhỏ nhưng luôn sạch đẹp, mang lại cảm giác bình yên, trong lành. Chính từ những việc làm giản dị ấy, Minh Châu đang dần trở thành một điểm đến đáng sống của Hà Nội. “Dù đời sống vẫn còn khó khăn, nhưng chúng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và tin tưởng vào tương lai phát triển của địa phương”, ông chia sẻ với niềm tin đầy hy vọng.

ong-thanh-trich-b2.jpg

Từ một xã đảo còn nhiều gian khó, Minh Châu đang từng bước kiến tạo cuộc sống hạnh phúc trên nền tảng sự đồng thuận của nhân dân và sự điều hành nhất quán của chính quyền. Khi phương châm “lấy dân làm gốc” được thực thi một cách thực chất, khi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân trở thành thước đo cho mọi chính sách, thì mỗi chủ trương, mỗi công trình đều trở nên gần gũi, thiết thực và lan tỏa sâu rộng. Chính từ nền tảng ấy, một xã hội đồng thuận đang hình thành, nơi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể kiến tạo. Minh Châu vì thế không chỉ đổi thay về diện mạo, mà còn chuyển mình từ bên trong, trở thành một vùng quê đáng sống, nơi thiên nhiên được gìn giữ, đời sống ngày càng nâng cao và mỗi người đều cảm nhận rõ giá trị của sự bình yên, hạnh phúc.

VIDEO: Người dân xã Minh Châu nói gì?
title-bai-3.jpg

Chiều muộn tại bến phà Chu Minh, chuyến phà cuối trong ngày chậm lại vài phút để chờ hai nữ cán bộ xã Kiều Thị Trang và Lê Thị Vân hoàn tất nốt công việc còn dang dở. Sự chờ đợi ấy đã trở thành quen thuộc, như một cách lặng lẽ tiếp nối trách nhiệm của những người làm công vụ, cho thấy chính quyền hiện diện trong từng nhịp sinh hoạt của người dân. Nhưng nếu chỉ nhìn từ những câu chuyện như vậy, sẽ chưa đủ để lý giải vì sao một địa phương còn nhiều khó khăn như Minh Châu lại có thể tạo ra những chuyển biến rõ nét chỉ trong thời gian ngắn. Đằng sau đó là một logic hành động nhất quán: Chủ trương đúng, nghị quyết trúng, cơ chế tổ chức thực thi quyết liệt, linh hoạt để từng bước chuyển hóa tư tưởng “vì Nhân dân” thành những kết quả cụ thể đong đếm được.

title3-1.jpg

Nếu xét về khoảng cách địa lý, Minh Châu có thể coi là một điểm cực của Hà Nội khi cách trung tâm Thủ đô gần 70km, nhưng lại là địa phương đầu tiên văn bản hóa cụm từ “hạnh phúc” vào văn kiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ mục tiêu xuyên suốt: “Xây dựng xã Minh Châu Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”.

Mục tiêu ấy được đặt ra không phải như một khẩu hiệu, mà đi kèm với hệ thống chỉ tiêu cụ thể, bao trùm cả kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị: Phấn đấu đến năm 2030, chỉ số hạnh phúc đạt 9/10, thu nhập bình quân đầu người đạt 85,9 triệu đồng/người/năm; 100% người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản; hệ thống hạ tầng giao thông, chiếu sáng, môi trường nông thôn được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, các chỉ tiêu về chuyển đổi số và cải cách hành chính được đặt ra với yêu cầu cụ thể: Từng bước hình thành chính quyền số ở cấp cơ sở, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình lên 95%, 100% cán bộ, công chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ … Nhìn ở góc độ sâu hơn, những chỉ số này không chỉ là sự lựa chọn về mô hình phát triển, mà còn là cách cụ thể hóa việc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực tiễn trong kỷ nguyên mới.

Điểm cốt lõi đáng chú ý trong tư duy điều hành của xã là thay vì tách rời các mục tiêu, nghị quyết đặt chúng trong một chỉnh thể thống nhất: Mọi chỉ tiêu đều quy chiếu về mức độ hài lòng của người dân. Khi các chủ trương được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực, khi người dân trực tiếp cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống, thì sự đồng thuận xã hội được hình thành một cách tự nhiên. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất của công tác tư tưởng, là biểu hiện cụ thể của “thế trận lòng dân” - yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai các chủ trương, chính sách cũng như trong việc giữ vững ổn định từ cơ sở.

ngductien-b3.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Tiến chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu triển khai các nhiệm vụ.

“Chỉ khi đời sống người dân được cải thiện, thu nhập ổn định, môi trường sống tốt hơn, thì chất lượng sống mới được nâng lên. Đó chính là nền tảng để xây dựng một xã hội hạnh phúc”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

Một nghị quyết đúng sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu cơ chế thực thi phù hợp. Thực tiễn Minh Châu cho thấy, thành công không chỉ nằm ở việc “đúng chủ trương”, mà còn ở cách tổ chức triển khai - nơi vai trò của đội ngũ cán bộ trở thành yếu tố then chốt.

Thay vì duy trì phương thức làm việc truyền thống, Minh Châu đã chủ động tái cấu trúc cách tiếp cận của chính quyền. Mô hình “2 phục vụ” được triển khai ngay từ khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành: Ban ngày phục vụ tại trụ sở, buổi tối đến tận khu dân cư. Như vậy, người dân không còn phải điều chỉnh thời gian theo cơ quan hành chính; ngược lại, chính quyền chủ động thích ứng với nhịp sống của người dân. Trong điều kiện địa bàn đặc thù như Minh Châu, nơi việc đi lại còn phụ thuộc vào phà, nơi không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trong giờ hành chính…, mô hình này chính là ví dụ sinh động nhất cho bước chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, đồng thời, cũng là một cách đổi mới phương thức công tác tư tưởng: Đưa chính quyền đến gần dân hơn, đối thoại trực tiếp, giải thích và thuyết phục bằng hành động cụ thể. Mỗi cán bộ không chỉ là người thực thi nhiệm vụ, mà còn là một “kênh” truyền tải trực tiếp chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương thông qua hành động, không chỉ“nói cho dân hiểu”, mà còn “làm để dân tin”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến chia sẻ, khó khăn lớn nhất của địa phương là sự chênh lệch về hạ tầng, trình độ phát triển và những thách thức trong vận hành bộ máy sau sáp nhập. Tuy nhiên, chính những khó khăn đó lại trở thành động lực để đổi mới cách làm.

Trên thực tế, nhiều mục tiêu đang dần được hiện thực hóa. Hiện nay, xã đang tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình phát triển đồng bộ: Từ nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sinh thái, đến đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng, mà là xây dựng một địa phương đáng sống, nơi mỗi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi qua từng ngày.

ngductien-b3-1.jpg
Nhiều công ty, tập đoàn công nghệ đang hỗ trợ Minh Châu xây dựng xã thông minh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sinh thái.

Định hướng này cũng nhận được sự ghi nhận từ lãnh đạo thành phố. Sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố, mà gần đây nhất là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trong lần về thăm, làm việc với xã vào tháng 2-2026 đã tiếp thêm động lực để Minh Châu “vượt sóng”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tinh thần làm việc “hiểu sâu, hiểu đúng, triển khai ngay và làm hiệu quả đến cùng”, với 03 nhiệm vụ cấp bách và 9 nhiệm vụ trọng tâm của Minh Châu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, kiến tạo sự ấm no và hạnh phúc bền vững cho người dân. Đây chính là “mệnh lệnh từ trái tim”, thôi thúc đội ngũ cán bộ nơi đây kiên trì với phương châm “vì nhân dân phục vụ”.

Trước những kiến nghị, đề xuất “hợp tình, hợp lý” của địa phương, Bí thư Thành ủy đã nhất trí chủ trương đầu tư dự án Cầu Minh Châu kết hợp Đường trục kinh tế xã (kết nối với tỉnh Phú Thọ) và đầu tư dự án Trường Liên cấp Tiểu học - THCS - THPT xã Minh Châu đảm bảo khánh thành phục vụ kịp thời năm học 2026-2027; đồng thời hỗ trợ thủ tục đầu tư để xã triển khai sớm các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm…

nq-minh-chau-b3.jpg
title3-2.jpg

Nếu nghị quyết là nền tảng định hướng, thì đội ngũ cán bộ chính là những người biến các chỉ tiêu, mục tiêu ấy thành thực tế. Một trong những kết quả rõ nét từ cách làm của Minh Châu là hiệu quả của công tác “dân vận khéo”. Khi chính quyền thay đổi cách tiếp cận, người dân không còn ở vị trí thụ động tiếp nhận chính sách, mà trở thành chủ thể tham gia.

Tinh thần “gần dân, sát dân” được cụ thể hóa bằng những hành động thường nhật. Từ việc tiếp dân linh hoạt ngoài giờ hành chính, tổ chức đối thoại trực tiếp, đến việc chủ động xuống cơ sở nắm bắt tình hình - tất cả tạo nên một cơ chế vận hành, mà như Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Tuấn Anh cho biết, tại Minh Châu, hầu như không tồn tại khoảng cách giữa cán bộ và người dân. Khi phát sinh vướng mắc, người dân có thể trực tiếp gặp lãnh đạo để trao đổi, tháo gỡ, thay vì phải qua nhiều tầng nấc trung gian. Sự minh bạch và gần gũi này trở thành yếu tố quan trọng củng cố niềm tin trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Danh Chương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Châu cho biết: “Từ khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, MTTQ xã Minh Châu tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng bền vững.

Chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, xã Minh Châu đã tổ chức nhiều chương trình chưa từng có tiền lệ, nổi bật như chương trình “Bữa cơm đoàn kết - Mừng Tết Độc lập” tổ chức tại 100% cụm dân cư với sự tham gia của toàn thể nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa văn hóa, gắn kết cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đồng lòng, sẻ chia và niềm tự hào của người dân Minh Châu trong xây dựng quê hương xanh - văn minh - hạnh phúc”.

minh-chau-3-full.jpg

Điều này thể hiện rõ trong các chương trình phát triển hạ tầng và chỉnh trang nông thôn. Những nhiệm vụ vốn được xem là phức tạp, như mở rộng đường giao thông, cải tạo cảnh quan, giải phóng mặt bằng… nhận được sự đồng thuận cao. Người dân không chỉ ủng hộ chủ trương, mà còn tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí để triển khai. Khi người dân tham gia vào quá trình quyết định và thực hiện, chi phí xã hội giảm xuống, trong khi hiệu quả và tính bền vững của chính sách được nâng cao.

Một điểm đáng chú ý khác trong cách làm của Minh Châu là phương thức “gần dân” song hành với quá trình hiện đại hóa công tác quản trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số, không gian mạng đang trở thành một “mặt trận” quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Minh Châu sớm nhận diện điều này và xác định chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là một trong những khâu đột phá. Xã đã tiên phong trong thí điểm nền tảng “Bàn làm việc số Hà Nội” (HanoiWork), một mô hình “sandbox” chuyển đổi số nội bộ nhằm trao đổi công vụ, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc trên môi trường mạng... Địa phương đưa vào vận hành các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được vận hành trơn tru, từng bước giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch; đồng thời, hoàn thiện trung tâm điều hành thông minh.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Thái Sơn, chuyển đổi số phải gắn với mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, không phải chỉ là thay đổi công cụ. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ, để người dân thực sự cảm nhận được sự thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Thực tiễn triển khai tại Minh Châu cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở công tác tuyên truyền, mà phải được triển khai đồng bộ từ tư duy đến hành động. Một nghị quyết đúng - đặt người dân làm trung tâm - sẽ tạo ra định hướng xuyên suốt. Một cơ chế thực thi linh hoạt, quyết liệt sẽ biến định hướng thành kết quả cụ thể. Một đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân sẽ trở thành cầu nối niềm tin. Một chính quyền số minh bạch sẽ củng cố niềm tin đó trong không gian mới. Chính sự đồng bộ từ tư duy đến hành động ấy đã hình thành nền tảng vững chắc cho một “xã đảo hạnh phúc”.

chutichmc-trich-b3.jpg

Đặt nhiều niềm tin vào sự phát triển của Minh Châu trong tương lai, Chủ tịch UBND xã Bùi Thái Sơn cho biết, Minh Châu định hướng trở thành địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sinh thái, bền vững, gắn với tiêu chí “Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”. Đồng thời, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, song hành với đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

“Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Minh Châu trở thành một xã đảo kiểu mẫu, vừa là điểm đến du lịch sinh thái, vừa là nơi đáng sống, đáng tự hào”, ông Bùi Thái Sơn nhấn mạnh.

Từ thực tiễn của Minh Châu có thể thấy, nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới không chỉ được bảo vệ bằng lý luận, không chỉ phụ thuộc vào công tác tuyên truyền, mà phải được thực hiện đồng bộ từ việc hoạch định chủ trương đúng, tổ chức thực thi hiệu quả đến xây dựng niềm tin của người dân. Khi tư tưởng được “neo” vào lợi ích thiết thực, vào từng trải nghiệm cụ thể của người dân, đó chính là nền tảng bền vững nhất để hiện thực hóa mục tiêu về một xã đảo hạnh phúc.

“Việc Tập đoàn VinGroup và các đối tác lớn đến triển khai dự án tại Minh Châu chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi địa phương chủ động kết nối, kêu gọi đầu tư đã cho thấy tính hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau chưa đầy một năm hoạt động và cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng đặc biệt của Minh Châu. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong tương lai không xa, Minh Châu sẽ trở thành vùng quê đáng sống, độc đáo của Hà Nội, là nơi nâng đỡ bản sắc tinh thần của một đô thị hiện đại Minh Châu: Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

minh-chau-full-end.jpg

Thực hiện: Đảng bộ xã Minh Châu

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Minh Châu kiến tạo xã hạnh phúc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.