Môi trường

Miền Trung mưa có thể trên 400mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Kim Nhuệ 30/10/2023 17:43

Từ nay đến ngày 2-11, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Còn Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa vài nơi, lạnh về đêm và sáng.

ha-noi-khong-mua.jpg
Đêm nay (30-10) và ngày mai, Hà Nội không mưa.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (30-10) và sáng mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Nam thành phố 21-23 độ C, phía Bắc và trung tâm 22-24 độ C.

Trưa và chiều mai (31-10), tiết trời Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C, riêng khu vực trung tâm 29-31 độ C.

Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 4-11. Do không khí lạnh tăng cường trở lại nên khoảng ngày 5 và 6-11, Hà Nội mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, thời tiết tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Còn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm nay đến ngày 2-11, các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc và Thanh Hóa mưa vài nơi chủ yếu về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều.

ngan-sau-1.jpg
Đêm qua và hôm nay (30-10), tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, mực nước sông Ngàn Sâu lên nhanh gây ngập, chia cắt nhiều khu dân cư ven sông.

Đặc biệt, từ chiều 30 đến ngày 31-10, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi cao hơn 200mm.

Từ chiều 30-10 đến sáng 2-11, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn 400mm.

Các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện đợt lũ ở mức báo động cấp I - báo động cấp III; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt ở những nơi trũng thấp ven sông và khu đô thị...

ha-tinh.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh lập chốt hạn chế phương tiện lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15.

Trước dự báo trên, chiều 30-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên kiểm tra, rà soát các phương án để sẵn sàng ứng phó với mưa lớn cực đoan vượt 400mm/đợt; rà soát phương án ứng phó với lũ lớn trên sông; cử lực lượng ứng trực tại khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở; có phương án bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt trên các trục giao chính khi xảy ra mưa lớn, sạt lở...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung mưa có thể trên 400mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.