Lực lượng cứu hộ tại các tỉnh, thành phố miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... đã kịp thời cứu được nhiều tàu, thuyền của bà con ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của biến đổi thời tiết bất thường.
Thời tiết bất thường khiến nhiều tàu, thuyền bị nạn - Ảnh: VNN |
Theo thông tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung, đêm 16 và ngày 17/12 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Trung. Không khí lạnh tăng cường, ở trung Trung Bộ có mưa rải rác, gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh.
Ảnh hưởng của thời tiết bất thường gây thiệt hại cho không ít tàu thuyền. 16 giờ ngày 16/12, tàu cá ĐNa 41614 của ông Đặng Văn Hộ, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gồm 4 lao động đang trên đường vào bờ đã bị sóng đánh chìm. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các tàu cá khác đưa 4 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn.
Tại tỉnh Quảng Nam, lúc 11 giờ ngày 16/12 tàu cá QNa 3788 đang trên đường vào biển Cửa Đại thì bị hỏng máy, trên tàu có 2 ngư dân. Cùng thời điểm, cách bờ biển Tam Quan, huyện Núi Thành khoảng 4 hải lý, có 2 tàu cá bị nạn, với 9 lao động.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội biên phòng tỉnh đã điều động 2 tàu cứu hộ, tiến hành ứng cứu thành công các tàu cá bị nạn trên. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng còn phát hiện nhiều tàu bị nạn khác tại vùng biển Cù Lao Chàm, tiến hành ứng cứu kịp thời.
Theo Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Ơn, từ khoảng 9-15 giờ ngày 16/12 thời tiết bất ngờ có gió giật cấp 9 làm 8 tàu cá với 53 lao động của ngư dân các địa phương trong tỉnh bị nạn trên biển.
Trong số này đã có 2 tàu chìm, 4 tàu đang bị phá nước, 2 tàu đã được ứng cứu kịp thời đưa vào bờ an toàn. Các tàu cá QNg-11574, QNg 22308, QNg 92525 TS và tàu QNg 92115 bị phá nước đang gặp nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung cứu nạn, cứu hộ đối với các tàu cá bị nạn tại vùng biển địa phương.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên phối hợp tiến hành công tác cứu nạn ngư dân các tàu bị nạn nêu trên; Các đồn biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy thông tin ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh.
Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hoà, đến thời điểm sáng 17/12, tỉnh có245 tàu với gần 2.000 ngư dân hoạt động trên biển nhưng không có trường hợp bị nạn.
Tại Thừa Thiên-Huế, sáng cùng ngày, tàu cá TTH 40498 của ông Nguyễn Thanh Câu, trú ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, cùng với 4 thuyền viên khác đang trên đường ra khơi ở khu vực cảng Chân Mây bất ngờ bị nạn. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã tiến hành các biện pháp ứng cứu và đã cứu được 1 người, những thuyền viên còn lại mất tích.
Trước đó, ngày 16/12, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ủy Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu MPV 5212 và các thiết bị từ Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung vào hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa loang dầu ra biển tại khu vực tàu Hoàng Sơn South bị nạn.
Tàu Hoàng Sơn South, do ông Nguyễn Thanh Quang làm thuyền trường, có 23 ngư dân và chở gần 13 nghìn tấn hàng ngô hạt, 850 thùng sơn, cùng với lượng nhiên liệu trên tàu là 180 tấn dầu FO, 40 tấn dầu DO, khi đến khu vực tỉnh Quảng Ngãi bị mắc cạn tại vị trí 15025’188 độ Vĩ Bắc, 109000’24 độ Kinh Đông.
Lúc đó tàu trên bị thủng két dầu FO số 5 trái, phải và két số 2 làm nước tràn vào buồng lái, dầu tràn ra biển. Ngày 14/12 tàu Hoàng Sơn đã được lai dắt vào khu Cảng Dung Quất neo đậu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.