Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục mưa lớn từ nay đến ngày 2-7. Hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ thứ ba trong chiều tối 29-6.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên cao nên Hà Nôi và các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục mưa lớn trên diện rộng, kéo dài đến khoảng ngày 2-7.
Tại Hà Nội, từ chiều tối 29-6 đến ngày 30-6 thời tiết có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Khoảng từ chiều tối 30-6 đến chiều tối 1-7, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 40-100mm, một số nơi có thể vượt 150mm. Từ đêm 1 đến đêm 2-7, thành phố tiếp tục mưa rào, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn 80mm.
Mưa lớn kéo dài kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, đất dốc; ngập úng cục bộ ở những vùng trũng, khu dân cư nội đô; cây cối gãy đổ, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và an toàn giao thông đô thị.
Không chỉ Thủ đô, các tỉnh miền Bắc từ chiều tối 29-6 đến chiều tối 1-7 cũng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cá biệt có nơi cao hơn 300mm. Từ tối 1 đến chiều tối 2-7, miền Bắc tiếp tục mưa lớn, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi vượt 120mm.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài, mực nước hồ dâng cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Cụ thể, vào hồi 12h ngày 29-6, hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ hai, tiếp đó là cửa xả đáy thứ ba vào hồi 18h cùng ngày. Đồng thời đề nghị thành phố Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc triển khai phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du, chủ động ứng phó trong các tình huống bất thường.
Thực hiện chỉ đạo trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các xã, phường mới sau sắp xếp, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo ngày 26-6.
Trong đó, đặc biệt lưu ý các địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng lớn từ mưa lũ và xả lũ như các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh; các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh (huyện Sóc Sơn); Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh); Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh (huyện Mê Linh).
Các đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi đến người dân, chính quyền cơ sở, các đơn vị có hoạt động ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc về việc mở cửa xả đáy hồ Tuyên Quang; rà soát và bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết cát sỏi; yêu cầu tất cả chủ thể liên quan chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.