Từ tối 8 đến ngày 10-7, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc mưa dông. Đặc biệt, vùng núi và trung du mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, chiều tối và đêm 8-7, Hà Nội mưa dông, bắt đầu từ các xã, phường: Tùng Thiện, Ba Vì, Sơn Tây, Suối Hai, Yên Bài, Đoài Phương, Trung Giã, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Đông Anh; sau đó lan sang Phúc Lộc, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hòa Lạc, Hát Môn, Hạ Bằng, Phù Đổng, Việt Hưng, Long Biên, Vĩnh Tuy...
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Sang ngày 9-7, Hà Nội nhiều mây, nắng gián đoạn, oi nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên còn kéo dài đến ngày 11-7.
Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tối 8 đến hết ngày 10-7, khu vực vùng núi, trung du miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 100mm/3 giờ.
Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, ngày 6 và 7-7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn, làm 24 ngôi nhà bị thiệt hại; 9,6ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 11ha cây trồng và 0,8ha thủy sản bị ảnh hưởng.
Về giao thông, một số vị trí trên các tuyến quốc lộ 4D, 4H, 12 và một số tuyến đường tỉnh, đường liên thôn, liên xã bị sạt lở, hư hỏng. Hiện các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí đường giao thông bị sạt lở để thông tuyến.
Theo thông tin bước đầu từ trực ban phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết do sét đánh tại xã Bảo Hà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình nạn nhân.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động phòng tránh.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, sẵn sàng di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy tại các điểm bị tắc nghẽn; bố trí lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.
Các địa phương cần tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.