Một tòa án ở bang New Mexico (Mỹ) vừa ra phán quyết phạt bổ sung tập đoàn công nghệ Meta 567 triệu USD để giải quyết khủng hoảng sức khỏe tâm thần trẻ em. Với phán quyết này, tổng mức bồi thường mà Meta phải gánh chịu tăng lên gần 1 tỷ USD trong vụ kiện về an toàn mạng.

Thẩm phán bang New Mexico Bryan Biedscheid đã ra phán quyết yêu cầu Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) chi 567 triệu USD cho một quỹ chuyên biệt nhằm khắc phục những tác động tiêu cực về mặt tâm thần đối với trẻ em.
Quyết định này là kết quả của giai đoạn thứ hai trong vụ kiện lịch sử.
Trước đó, vào tháng 3, một bồi thẩm đoàn đã kết luận Meta chịu trách nhiệm pháp lý khi cố ý gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em, che giấu các nguy cơ liên quan đến khai thác tình dục trẻ vị thành niên trên nền tảng, đồng thời vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng thông qua các hành vi thương mại bất công.
Trong giai đoạn đầu đó, tập đoàn của tỷ phú Mark Zuckerberg đã phải nhận mức phạt dân sự trị giá 375 triệu USD.
Như vậy, với phán quyết mới nhất, tổng số tiền mà Meta phải gánh chịu trong vụ kiện này đã lên tới 942 triệu USD.
Theo thẩm phán Biedscheid, phần lớn số tiền trong quỹ mới (khoảng 420 triệu USD) sẽ được sử dụng trực tiếp cho các dịch vụ y tế và điều trị tâm lý dành cho trẻ em tại bang New Mexico.
Số kinh phí còn lại trong gói 567 triệu USD sẽ được phân bổ cho các chương trình nâng cao nhận thức, phòng ngừa, dịch vụ sàng lọc sức khỏe và các chi phí hỗ trợ liên quan trong vòng 5 năm tới.
Bên cạnh các khoản phạt tài chính, phán quyết của tòa án còn đi xa hơn việc đền bù thiệt hại khi yêu cầu Meta phải thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn.
Đáng chú ý, thẩm phán ra lệnh cho tập đoàn phải xóa bỏ hoàn toàn các tài khoản cũng như mọi thông tin cá nhân được thu thập từ những người dùng dưới 13 tuổi.
Ngoài ra, các nền tảng như Facebook và Instagram cũng bắt buộc phải xây dựng các bảng thông tin, biểu ngữ hướng dẫn rõ ràng hơn về các tính năng bảo vệ, công cụ hỗ trợ và tiêu chuẩn an toàn cho người dùng trẻ tuổi.
Vụ kiện bắt nguồn từ đơn khởi kiện năm 2023 của Tổng Chưởng lý bang New Mexico Raúl Torrez, trong đó cáo buộc các nền tảng mạng xã hội của Meta đã trở thành “môi trường dung dưỡng” cho tội phạm tình dục trẻ em và gây ra cuộc khủng hoảng tâm thần diện rộng ở thanh thiếu niên.
Mặc dù Meta vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, song giới quan sát nhận định chuỗi phán quyết liên tiếp của tòa án tại bang New Mexico đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thể hiện thái độ cứng rắn của cơ quan tư pháp Mỹ đối với các hãng công nghệ lớn trong việc bảo vệ an toàn và quyền lợi của trẻ em trên không gian mạng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.