Nông nghiệp - Nông thôn

Mê Linh: Hơn 200 nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã được phổ biến về khoa học, kỹ thuật

Ngọc Quỳnh 09/04/2025 - 13:56

Ngày 9-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nhịp cầu nhà nông. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện cho các nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã trên địa bàn huyện Mê Linh, cùng các nhà cố vấn là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành Nông nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh, thời gian qua, huyện đã thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của trung ương, thành phố và huyện. Việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật từng bước được nâng cao; hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh quy mô vừa và lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chí an toàn, vệ sinh thực phẩm.

quang-canh-dien-dan-9-4.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Huyện cũng duy trì và phát triển các vùng trồng trọt chuyên canh ổn định quy mô từ 20ha trở lên, như: Sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Liên Mạc, Tam Đồng, Tự Lập, Thanh Lâm; cây ăn quả (chuối) tại xã Hoàng Kim, Chu Phan; hoa hồng chất lượng cao tại xã Văn Khê, Mê Linh; rau các loại ở xã Đại Thịnh, Tráng Việt, Tiền Phong, Tiến Thắng, Văn Khê.

buoi-do-dong-cao.jpg
Huyện Mê Linh hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. Ảnh: Tùng Nguyễn

Về sản xuất lúa, huyện mở rộng diện tích lúa chất lượng cao; theo đó lúa thuần năng suất cao (Thiên Ưu 8, TBR225…) và các giống lúa chất lượng (Đài thơm 8, J02, HDT10…) chiếm khoảng 70%; lúa thuần truyền thống (Khang dân, Q5) chiếm khoảng 15%. Một số vùng sản xuất nông dân đã dần chuyển dịch từ cây trồng hiệu quả kinh tế thấp (đậu tương, ngô tẻ…) sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: Ngô thu bắp non, cây rau, hoa hồng thế, hoa trồng chậu, hoa thảm, hoa ly…; sử dụng công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất, như: Giống mới, hệ thống nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

lan-me-linh.jpg
Huyện Mê Linh tập trung đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đoàn Đức Dân cho biết, Diễn đàn khuyên nông @ nhịp cầu nhà nông là một trong những hoạt động trọng tâm của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội được tổ chức nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi… cho bà con nông dân, giúp người dân nâng cao kiến thức, làm chủ khoa học, kỹ thuật để giúp tăng năng suất, kỹ thuật canh tác.

Diễn đàn được tổ chức luân phiên tại các huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội với sự tham gia của ban cố vấn là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực chăn nuôi - thú y, thủy sản, trồng trọt - bảo vệ thực vật. Ngoài việc giải đáp về kỹ thuật sản xuất, chương trình còn giúp người dân hiểu rõ chính sách của nhà nước, thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn…

“Thông qua diễn đàn, giúp nông dân được cập nhật những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong sản xuất nông nghiệp để áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình phát triển thuận lợi, hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là cơ hội để người dân được gặp gỡ, trao đổi, liên kết hiệu quả với các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tháo gỡ vướng mắc về vốn, chính sách và thị trường và làm chủ được khoa học kỹ thuật”, ông Đoàn Đức Dân cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh: Hơn 200 nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã được phổ biến về khoa học, kỹ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.