Xã hội

Mê Linh chi 13,3 tỷ đồng mua nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ người dân phòng, chống lũ

Hoàng Sơn 12/09/2024 - 09:09

Huyện Mê Linh đã triển khai phương án mua hàng hóa, gồm: Đồ khô ăn liền 540.246 gói, nước uống 360.164 lít, thịt hộp chế biến sẵn 180.082 hộp, sữa 180.082 hộp, gạo hơn 54 tấn với tổng kinh phí hơn 13,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khi nước lũ trên các sông dâng cao...

ml.jpg
Lãnh đạo huyện Mê Linh thường xuyên kiểm tra hiện trường để triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Hoàng Sơn

Ngày 12-9, UBND huyện Mê Linh thông tin, nước lũ trên sông Hồng vượt báo động II, trên sông Cà Lồ vượt báo động III đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư trên địa bàn. Trong đó có 7 xã có khu dân cư ngoài đê bị ngập lụt khi nước sông Hồng dâng cao và 4 xã ven sông Cà Lồ bị ngập lụt.

Theo thông kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mê Linh, toàn huyện có 8.655 hộ dân đang sinh sống, sản xuất nông nghiệp tại bãi sông, ven sông có nguy cơ cao bị ngập lụt khi nước các sông dâng cao.

aml.jpg
Người dân di chuyển tài sản vào khu vực an toàn. Ảnh: Nguyễn Tuyền.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, để chủ động ứng phó với lũ lụt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, thống nhất xây dựng phương án cấp bách ứng phó với nước lũ đang lên nhanh tại các sông. Cụ thể, huyện đã xây dựng phương án di dời, bảo đảm đời sống cho 8.655 hộ dân với tổng số 25.864 người. Trong đó, di dời tại chỗ 21.277 người, di dời đến nơi khác 4.357 người.

Ngoài ra, để bảo đảm đời sống cho người dân trong ít nhất 7 ngày khi nước lũ dâng cao, huyện triển khai phương án mua hàng hóa, gồm: Đồ khô ăn liền 540.246 gói, nước uống 360.164 lít, thịt hộp chế biến sẵn 180.082 hộp, sữa 180.082 hộp, gạo hơn 54 tấn…, với tổng kinh phí hơn 13,3 tỷ đồng.

bml.jpg
Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Tráng Việt di chuyển gia cầm vào bờ. Ảnh: Nguyễn Tuyền

Trước đó, để khẩn trương di dời 479 người dân ở khu vực nguy hiểm, ngập lụt sâu vào khu vực an toàn, huyện Mê Linh đã huy động hơn 1.000 lượt dân quân tự vệ, công an, quân đội, đoàn thanh niên… xuyên đêm di chuyển người, tài sản, vật nuôi ngoài bãi sông vào làng, đến trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, trường học trong đê an toàn.

Trong những ngày qua, UBND huyện Mê Linh cũng chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ… xây dựng các rào chắn, cắm biển cảnh báo, cử cán bộ trực canh gác 24/24h, không để người dân quay lại khu dân cư ngoài bãi sông để ở; bảo đảm an toàn tài sản cho các hộ dân khi đi sơ tán. Đặc biệt, bố trí lực lượng canh gác đê, ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh chi 13,3 tỷ đồng mua nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ người dân phòng, chống lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.